Tranh cãi về đáp án đề thi vào lớp10 môn Ngữ văn của Hà Nội:

Điểm dành cho phương án trả lời “Độc thoại”

(ANTĐ) - Chiều 24-6, 7.500 lượt thí sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 chuyên THPT, kết thúc toàn bộ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kết quả xét tuyển sẽ được công bố vào ngày 11-7, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên được công bố vào ngày 15-7 và ngày 18-7 học sinh sẽ được thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên.

Để làm rõ thắc mắc về câu trả lời đúng của ý 1 câu 2 trong đề thi Ngữ văn của Hà Nội kỳ thi vào lớp 10 không chuyên, đại diện hội đồng ra đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 của Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định câu trả lời đúng với hướng dẫn chấm thi của Sở GD-ĐT thì đây là lời độc thoại của Vũ Nương. Đề thi Ngữ văn trích dẫn một đoạn lời thoại của Vũ Nương trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” khi nhân vật này ra bến sông Hoàng Giang than thở với trời đất, thần linh về sự thuỷ chung, trong sáng của mình nhưng lại chịu đau khổ vì oan khuất… Với câu hỏi “Lời thoại trên là độc thoại hay đối thoại, vì sao”, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, người cho rằng đây là lời độc thoại, người lại khẳng định là đối thoại.

Được biết, đáp án này được căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD-ĐT ban hành. Ngoài ra, sách giáo khoa Văn học lớp 9 tập 1, trang 178 cũng khẳng định: Độc thoại là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. Trong văn bản tự sự, khi người độc thoại nói thành lời thì phía trước câu nói có gạch đầu dòng. Đây là những điều đã được thể hiện rõ trong đoạn trích của đề thi.