Dịch tay chân miệng tăng gấp 6 lần

ANTĐ - Theo thống kê của TTYTDP Hà Nội, tính đến ngày 5-10, toàn thành phố đã phát hiện 3.548 bệnh nhân tay chân miệng (TCM), tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2011 (chỉ có 579 ca). 

Với sự gia tăng đột biến này, Hà Nội hiện là địa phương đứng thứ 2 ở khu vực miền Bắc (sau TP Hải Phòng) và thứ 3 của cả nước (sau Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh) về số ca TCM được ghi nhận đến thời điểm này. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho biết, nếu như năm 2011, dịch TCM xảy ra chủ yếu ở các quận nội thành thì 9 tháng của năm 2012 này dịch chủ yếu xảy ra ở các quận/huyện ngoại thành như: Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì… 

Nguyên nhân do điều kiện vệ sinh môi trường, nước sạch, vệ sinh cá nhân ở các khu vực này còn nhiều hạn chế, ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, công tác phát hiện ca bệnh gặp nhiều khó khăn. Ông Cảm khuyến cáo, trẻ em dưới 5 tuổi vẫn là nhóm đối tượng dễ mắc TCM nhất, vì vậy các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cần chú ý hướng dẫn và giữ gìn vệ sinh để phòng bệnh cho các cháu.