Dịch tay chân miệng giảm tại miền Bắc

ANTĐ - Ngày 16-4, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 28.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM) tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó số tử vong là 18 ca và đều là trẻ em. 

Các trường hợp tử vong đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus EV71. Tuy số bệnh nhân mắc ở mức cao nhưng trong tuần qua có một tín hiệu đáng mừng là các ca mắc mới đang có dấu hiệu giảm dần: ở miền Bắc tỷ lệ giảm là 12%, miền Trung giảm 2,5%, miền Nam giảm không đáng kể. Cụ thể, so với một tuần trước đó, số ca mắc giảm được 100 trường hợp, cùng đó tốc độ lây lan của dịch cũng giảm hơn ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên theo ông Dương, năm 2012 dịch TCM vẫn diễn biến phức tạp, số mắc và tử vong còn tăng cao nhưng so với năm 2011 số tử vong sẽ giảm hơn.

Tin cùng chuyên mục