Đích đến thiên niên kỷ

ANTĐ - Nhân ngày kỷ niệm “sinh nhật” của mình (24-10), Liên hợp quốc đã ra thông điệp kêu gọi 193 quốc gia thành viên cùng phấn đấu để đạt được Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) vì lợi ích của hòa bình và phát triển trên toàn thế giới.

Đói nghèo vẫn hoành hành ở châu Phi

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, hay còn gọi là Mục tiêu thiên niên kỷ, là 8 mục tiêu được các quốc gia thành viên LHQ thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ vào tháng 9 - 2000. Theo thỏa thuận, các nước phấn đấu đến năm 2015 thực hiện xong các mục tiêu căn bản về xóa đói nghèo, giáo dục, y tế, bình đẳng giới, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bền vững môi trường, giảm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và đối tác toàn cầu vì sự phát triển. 

Thế nhưng đến nay, khi thời hạn chót để hoàn thành MDGs chỉ còn 3 năm, thế giới vẫn chưa có lý do nào để hài lòng. Hơn 1 tỷ người trên thế giới đang phải sống cùng khổ, không được tiếp cận nước sạch và các điều kiện vệ sinh tối thiểu. Thực tế này có nghĩa là 2,2 triệu trẻ em vẫn phải chết mỗi năm vì những bệnh có thể phòng ngừa được. Tác động của bệnh tiêu chảy đối với trẻ em dưới 15 tuổi còn lớn hơn tác động của các bệnh HIV/AIDS, sốt rét, lao phổi cộng lại. Những thách thức lớn về đảm bảo chất lượng giáo dục, về mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi, cũng như tăng khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị cho những người nhiễm HIV vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó viện trợ phát triển lại giảm mạnh và thế giới vẫn thiếu 167 tỷ USD hàng năm để đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ phát triển của các nước nghèo. Gánh nặng nợ nước ngoài tiếp tục đè nặng lên các nước nghèo, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất và các quốc đảo. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn dai dẳng, nếu không có thêm các nguồn tài chính, MDGs và các tiêu chuẩn cơ bản về quyền con người sẽ không thể thực hiện được. Các chuyên gia độc lập của LHQ thậm chí còn bi quan hơn khi cảnh báo rằng thế giới phải hành động khẩn cấp nếu muốn đạt được MDGs.

Đó là lý do vì sao trong đánh giá của mình, bà Asha-Rose Migiro, Phó tổng Thư ký Thường trực LHQ, thừa nhận thế giới mới chỉ đạt được một nửa chỉ tiêu và vẫn còn rất nhiều công việc xóa đói nghèo ở phía trước, đồng thời cũng cần nhìn lại số lượng đông đảo những người không được hưởng những thành quả khi thế giới bước vào năm 2015. Còn theo Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, nhân loại đang sống trong kỷ nguyên của những thay đổi rất cơ bản và sâu sắc, đồng thời đang đứng trước những mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh truyền thống và phi truyền thống. 

Nhìn về tương lai, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng đây là giai đoạn thể hiện trách nhiệm lớn lao của LHQ, đòi hỏi tổ chức này không được phép chậm trễ hay bỏ qua bất cứ biện pháp nào trong hoạt động của mình vì hòa bình, phát triển, quyền con người và bình đẳng... Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh LHQ cần vạch ra chương trình hoạt động, bao gồm những nhiệm vụ và công việc cụ thể, để vượt qua những thách thức và trở ngại trước  đích đến của MDGs.