Dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội bắt đầu giảm mạnh

ANTĐ - Báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội ngày 13-10 cho biết, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ ghi nhận trên địa bàn thành phố trong tuần qua (từ ngày 6 đến 12-10) chỉ còn 882 trường hợp, giảm hơn 900 ca so với tuần trước đó. 

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 9.600 trường hợp đau mắt đỏ rải rác tại các quận, huyện, thị xã. Dù số ca đau mắt đỏ có xu hướng giảm mạnh nhưng theo Sở Y tế, công tác phòng chống dịch bệnh này trong cộng đồng, nhất là trong trường học vẫn phải tiếp tục tăng cường, chưa được phép chủ quan bởi đây là dịch rất dễ lây. Theo các chuyên gia y tế, kinh nghiệm cho thấy dịch bệnh đau mắt đỏ sẽ giảm dần và gần như không xuất hiện nữa khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về miền Bắc.