Đĩa lậu “Bụi đời Chợ Lớn”… tràn lan ngoài chợ đen

ANTĐ - Chỉ sau 2 ngày phát tán trên mạng, “Bụi đời Chợ Lớn”, bộ phim bị Cục Điện ảnh cấm chiếu đã xuất hiện trên thị trường dưới dạng băng đĩa lậu. 

Phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu vì những cảnh bạo lực, phản giáo dục. Ảnh: internet

Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, thật không khó để có trong tay đĩa lậu “Bụi đời Chợ Lớn” với giá chỉ…10 nghìn đồng. Đặc biệt tại khu vực chợ Hòa Bình hay còn gọi là chợ Trời, tại nhiều cửa hàng băng đĩa trên phố Hàng Bài, Thịnh Yên (Hà Nội), chỉ cần khách có nhu cầu, lập tức sẽ được chủ cửa hàng giao đĩa và không quên kèm theo câu chào hàng “phim đạt chuẩn HD”. 

Thông tin bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán đã đánh mạnh vào tâm lý tò mò của người xem muốn được tận mắt “kiểm duyệt” chất lượng của bộ phim bị cấm. Trong khi các trang mạng vẫn liên tục đăng lại đường dẫn “Bụi đời Chợ Lớn” thì các cửa hàng băng đĩa lậu đã bắt rất nhanh thị hiếu tức thời này và không ngần ngại sao chép, in lậu “Bụi đời Chợ Lớn” trước sự lúng túng của các cơ quan chức năng.

Cũng trong từng ấy ngày “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Cục Điện ảnh, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc này nhưng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trước tình trạng băng đĩa “Bụi đời Chợ Lớn” xuất hiện trên thị trường, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết: “Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với lực lượng An ninh Văn hóa-Bộ Công an để thu hồi các băng đĩa này”. Trong khi đó, trước các lời đồn thổi về việc đã tìm thấy người tung “Bụi đời Chợ Lớn” lên trang Youtube và các trang khác, ông Vũ Xuân Thành đã gạt đi với lý do “Thanh tra Bộ cũng mong điều này lắm nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chúng tôi chưa thể có kết luận rõ ràng được”.