Đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa để phá két sắt, trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Tiến Đạt mang theo "đồ nghề"  điều khiển xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa để rình mò trộm cắp tài sản nhà dân.

Ngày 28-6, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình điều tra, bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995, ở xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 22-6, Công an huyện Quảng Xương nhận được tin báo của gia đình anh H (ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương) về việc bị kẻ gian đột nhập phá két trộm cắp tiền, vàng, lợn đất trị giá 64 triệu đồng.

Đối tượng cùng các tang vật bị thu giữ

Đối tượng cùng các tang vật bị thu giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của Công an thành phố Ninh Bình, đến 0h30 ngày 23-6, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt. Cơ quan Công an thu giữ 1 xe máy, xà beng, cưa tay, kìm cộng lực, 2 dao, 3 biển kiểm soát xe máy, 3 điện thoại di động, hơn 20 triệu đồng...

Qua đấu tranh khai thác, Đạt khai ngày 22-6, đối tượng đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa, sau đó lượn lờ qua các nhà dân ven đường để thăm dò nơi để két, tủ, tài sản. Đến khoảng 20h30 ngày 22-6, khi đến Quốc lộ 45 thuộc địa bàn xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương thấy nhà anh H không có người trông coi, Đạt đã cất giấu xe máy vào một bụi cây ven đường, sau đó ra phía sau nhà dùng xà beng và kìm cộng lực cắt song cửa, đột nhập vào phá két sắt trộm cắp tiền, vàng. Lấy được tài sản, đối tượng di chuyển ra thành phố Ninh Bình tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Đạt khai ngày 20-6 đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn trộm cắp 1,5 cây vàng 24k.