Đi trộm vàng, mất cả xe máy điện

ANTD.VN - Lấy trộm chiếc nhẫn vàng tây và bị chủ cửa hiệu phát hiện, hô hoán, đối tượng Khánh vứt cả xe máy tháo chạy.

Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng ngày 13-5 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng có hành vi trộm cắp ở cửa hàng vàng, xảy ra tại địa bàn phường Cát Dài.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-5, Công an phường Cát Dài nhận được tin báo của ông Bùi (chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.Đ – địa chỉ tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài), về việc cửa hàng của gia đình bị trộm cắp tài sản. Tổ công tác Công an phường Cát Dài khẩn trương đến hiện trường, thu giữ 1 chiếc xe máy điện và chiếc nhẫn vàng tây là tang vật vụ án.

Đối tượng Nguyễn Khánh tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh, Công an phường Cát Dài đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Nguyễn Khánh (SN 1980, trú ở phường Đông Hải, quận Lê Chân). Theo hồ sơ lưu giữ, đối tượng Khánh có 2 tiền án về các tội danh Giết người và Trộm cắp xe máy.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an phường Cát Dài đã triệu tập đối tượng Khánh đến làm việc. Bước đầu, Khánh khai nhận khoảng 13h30 ngày 5-5, anh ta đi xe máy điện đến cửa hàng vàng bạc B.Đ. Trong quá trình giao dịch, phát hiện sơ hở của chủ cửa hàng, Khánh nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng yêu cầu chủ cửa hàng cho xem nhiều loại nhẫn, rồi kín đáo “nhặt” 1 chiếc nhẫn vàng tây cất vào túi quần. Tuy nhiên, hành vi của tên gian đã bị chủ cửa hàng phát hiện, hô hoán. Khánh vứt lại chiếc nhẫn trên mặt tủ cửa hàng bỏ chạy, “quên” cả chiếc xe máy điện.