Đi tìm sự thật của phương thuốc bí truyền, tiêm vào là sinh con trai

ANTĐ - Gần đây, nhiều người rỉ tai nhau về một người đàn ông có khả năng… tiêm thuốc để sinh con trai. Điều lạ là bài thuốc này của ông được cho là “bí truyền”, không một bệnh viện nào có, không một bác sĩ nào biết. Tuy nhiên đằng sau sự  thật của phương thuốc “bí truyền” này là sự tốn kém tiền bạc, và tiềm ẩn những nguy cơ có hại cho sức khỏe...

Bài thuốc “bí truyền” từ tù binh Mỹ (?!)

Theo địa chỉ được một vài người rỉ tai, tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Đình C (thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Mới đến đầu làng, hỏi thăm nhà ông C tiêm thuốc đẻ con trai thì ai cũng có thể chỉ cặn kẽ. Một chị phụ nữ ở xã Lam Điền, kế ngay thôn Bài Trượng nhiệt tình chỉ đường vào nhà ông C rồi thì thầm kể thêm: Chỉ riêng tôi biết ở xã này (Lam Điền) cũng có 4 người theo ông ấy và đẻ được con trai rồi đấy. Như nhà dì D là có họ với nhà tôi, mới chưa đến 40 tuổi đã có 3 đứa con gái, chồng lại là độc đinh nên áp lực lắm. Dì ấy cũng sang ông C tiêm, năm ngoái đẻ được thằng cu đấy. Mấy nhà tôi biết, cũng có 2-3 đứa con gái theo ông ấy mà cũng đẻ được thằng cu, đến nay vẫn phát triển bình thường không có vấn đề gì cả. Em trai tôi cũng định sang ông ấy tiêm thuốc, nhưng đi ra Bệnh viện phụ sản trung ương thì bảo không có tinh trùng nên không tiêm nữa. Tiếp tục hỏi một người dân khác ở thôn Bài Trượng, chị này lại cho biết: Thật ra thì ở trong thôn rất ít người đến nhà ông C tiêm nên không biết ông ấy có thực sự giúp người ta đẻ được con trai hay không. Có lẽ là “Bụt chùa nhà không thiêng” nên mặc dù ở mấy cái xã quanh đây người dân vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhà nào cũng cần một đứa con trai, tuy nhiên rất ít người đến nhà ông ấy. Nhưng quả thực có rất nhiều người ở nơi khác kéo đến hỏi thăm nhà ông C để tiêm, thành ra cứ hỏi nhà ông C đẻ con trai là ai cũng biết. 

Theo chỉ dẫn của những người xung quanh, chúng tôi tìm được đến nhà ông C. Ông C ở trong một ngôi nhà đã cũ,  nhưng bên cạnh đó là những dãy nhà bề thế trên diện tích đất hàng nghìn mét vuông mà ông cho biết là do các con ông xây. Ông C  ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, hoạt bát. Sau một hồi dò hỏi kỹ lưỡng xem chúng tôi ở đâu, ai giới thiệu mà biết ông, cuối cùng ông C cũng đi vào “bí quyết” của mình. Ông cho biết, thứ thuốc của ông đã giúp rất nhiều người sinh được con trai. Có khu tập thể 10 người đến nhờ ông tiêm thì cả 10 đều đẻ được con trai. Trước đây ông làm rất nhiều, hàng nghìn người, nhưng vì liên quan đến vấn đề giới tính không thể làm lộ liễu nên thời gian gần đây ông làm ít, ông không cho ai số điện thoại mà chỉ người ta giới thiệu nhau đến thì ông “làm phúc” mà thôi. Rất nhiều người từ tận các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và nhiều tỉnh khác, cả giáo viên và bộ đội cũng ra đây thuê nhà trọ hàng chục ngày để ông tiêm thuốc cho.

Theo quy trình ông C đưa ra thì muốn đẻ một cậu con trai rất đơn giản. Hai vợ chồng không cần kiêng kị hay làm gì cầu kỳ, phức tạp như những phương pháp khác, chỉ cần đúng lịch theo ông dặn, đến ông tiêm cho là được. “Khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt hoặc khi vừa sạch kinh thì cả vợ và chồng đến đây tiêm. Tiêm liên tiếp hai ngày thì về. Tiếp tục đến khi nào thử que thử rụng trứng lên hai vạch thì lại tiếp tục hai vợ chồng đến tiêm lần cuối rồi về sinh hoạt là sẽ đẻ con trai. Tổng số mũi tiêm cho cả hai vợ chồng là 12 mũi”. Khi chúng tôi hỏi về việc thuốc tiêm là loại thuốc gì, có an toàn hay không, ông C gạt đi: “Cứ biết đến đây tiêm, còn không cần biết thuốc gì”. Chúng tôi hỏi có thể đến bệnh viện nào tiêm hoặc mua thuốc mang về hay không, ông C cũng lắc đầu. Ông C cho biết đây là phương thuốc bí truyền chỉ mình ông có. Theo giải thích của ông C, ngày xưa ông công tác ở Viện Quân y 103, trong thời gian vào miền Nam chiến đấu ông đã bắt được cuốn sách của một tên tù binh Mỹ nói về bí quyết sinh con theo ý muốn (?!). Phương thức này đã được áp dụng bí mật rất lâu ở phương Tây rồi. Ông C cũng giới thiệu thêm: Tôi đã áp dụng cho những người nhà mình và đều thành công cả. Vợ chồng tôi 2 trai, một gái - là mô hình chuẩn hiện nay; hai con trai giờ cũng theo mô hình này, đều được tôi tiêm và thành công cả.

Chưa có thuốc nào tiêm có thể đẻ con trai

Đem phương pháp sinh con trai kỳ lạ của ông C hỏi các chuyên gia y tế, chúng tôi đều nhận được câu trả lời đây là phương pháp phi khoa học. Theo bác sĩ sản khoa Nguyễn Minh Sơn (Phòng khám Thịnh An), việc có một loại thuốc tiêm giúp đẻ con trai là chưa từng có ở Việt Nam và trên thế giới. “Nói thuốc ở Việt Nam thì chưa hề có, còn bảo nhập trên thế giới thì càng không, vì thế giới họ không quan tâm đến con trai hay con gái, họ chỉ quan tâm đến con người mà thôi. Nếu ông ta có bài thuốc này thì ông ta đi trước cả y học thế giới rồi” - bác sĩ Sơn khẳng định. Một bác sĩ chuyên điều trị hiếm muộn giấu tên cũng chia sẻ: Thật ra chuyện mọi người đổ xô đi tìm các bài thuốc sinh con theo ý muốn là có, một số cơ sở y tế cũng thực hiện dịch vụ này và đang kiếm bộn tiền. Tuy nhiên phương pháp tiêm thuốc như ông C thì hiện chưa có cơ sở y tế nào áp dụng và cũng không có căn cứ khoa học. “Tại một số phòng khám, đối với phụ nữ, có thể được áp dụng phương pháp siêu âm trứng để biết ngày rụng trứng, tính thời điểm “sinh hoạt” để sác xuất thụ thai con trai cao hơn. Bệnh nhân cũng có thể được cho uống hoặc tiêm loại thuốc trưởng thành trứng, thuốc kích thích rụng trứng. Sau khi tiêm thuốc kích thích rụng trứng, vợ chồng quan hệ trong khoảng 36 tiếng sau đó thì tỷ lệ sinh con trai sẽ cao hơn nhưng cũng không đảm bảo 100%. Có thể ông C may hơn khôn khi tư vấn các cặp vợ chồng quan hệ đúng vào thời điểm rụng trứng, còn loại thuốc tiêm vào cơ thể họ có thể là một loại thuốc vô thưởng, vô phạt nào đó mà ai cũng nghĩ là thuốc bí truyền. Kết quả là họ phải trả hàng triệu đồng cho một mũi tiêm có giá thành rẻ hơn vậy rất nhiều” - bác sĩ này cho biết. 

Khẳng định phương thuốc “bí truyền” của ông C không có căn cứ, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế Thái Hà) cũng cho rằng: Hiện nay chưa có một loại thuốc nào giúp tiêm vào đẻ con trai. Và ngay cả nếu có một loại thuốc nào như thế thì khi tiêm vào cơ thể, bệnh nhân cần biết đó là thuốc gì, đó là nguyên tắc. Việc ông C tiêm thuốc vào người bệnh nhân mà không cho biết tên thuốc là vi phạm. Thứ hai, về việc nhiều người cho rằng được ông C tiêm thuốc và sinh con trai, có thể là do ngẫu nhiên. Nghĩa là theo “quy trình” ông C đưa ra, khi que thử rụng trứng lên 2 vạch, tức là thời điểm trứng sắp rụng, vợ chồng quan hệ vào thời điểm ngay sau đó thì tỷ lệ sinh con trai sẽ cao hơn, điều này khiến nhiều người cho rằng do tiêm thuốc của ông nên đẻ con trai. Bác sĩ Dung cũng cảnh báo những ai vì “khát” một quý tử mà đang mù quáng tin vào những phương pháp “bí ẩn” kiểu trên, vừa tốn kém tiền bạc, lại vừa tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe. Tâm lý này cũng khiến cho ngày càng xuất hiện nhiều những “ông lang vườn”, những kẻ bịp bợm.