Đi tìm giọng ca "đỉnh cao" hơn "Giọng hát Việt", "Vietnam Idol"

ANTĐ - Khác với những cuộc thi khác như Vietnam Idol, Giọng hát Việt... cuộc thi Popsatar to Operastar -Chinh phục đỉnh cao là cuộc thi "đỉnh cao" hơn, dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sau chương trình The Voice – Giọng Hát Việt, một chương trình tìm kiếm giọng ca âm nhạc hoàn toàn mới sẽ được bắt đầu. Chương trình này khá nổi tiếng ở Anh và đã đến Việt Nam với tên gọi Chinh phục đỉnh cao. 

Đây là chương trình đầu tiên về âm nhạc cổ điển, thính phòng có mặt ở Việt Nam, chuyên nghiệp về mặt chuyên môn và hoành tráng về mặt dàn dựng. Mục đích của chương trình là mong muốn mang dòng nhạc cổ điển, thính phòng đến gần hơn với khán giả Việt.

Ban giám khảo của chương trình "Popsatar to Operastar" tại Anh


Ở Anh quốc, Popsatar to Operastar được tập đoàn Renegade Pictures và ITV Studios Global Entertainment phối hợp thực hiện. Chương trình này lần đầu tiên được phát sóng vào năm 2010 trên kênh ITV1. Ngay khi phát sóng, chương trình đã thu hút được số lượng lớn khán giả xem đài với khoảng 4 triệu lượt xem và chiếm khoảng 16% thị phần tại Anh. Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên ở châu Á có được bản quyền chương trình Popstar to Operastar vào năm 2011.

Chinh phục đỉnh cao 2013 là cuộc thi giúp các ca sĩ chuyên nghiệp có cơ hội thử sức với dòng nhạc kén người nghe, giúp họ phát hiện khả năng của bản thân.

Những ca sĩ tham gia chương trình hiện vẫn là một ẩn số. (Ảnh minh họa)

Thí sinh tham gia chương trình là 8 ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc và được tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ các dòng nhạc như Pop, Rock, Dance và Dân ca đương đại. Họ sẽ phải đối mặt với những thách thức để tìm hiểu và nắm vững phong cách ca hát và biểu diễn thể loại nhạc cổ điển, thính phòng. 8 ngôi sao này sẽ phải trải qua 8 vòng thi gay cấn để tìm ra người xuất sắc nhất cho vị trí cao nhất.

Chương trình sẽ được phát sóng vào 21h tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 29-12 tới.