Đi theo đường mòn, lối tắt ‘né’ chốt kiểm soát dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-9, Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị chức năng vừa phát hiện 3 trường hợp đi theo đường mòn, lối tắt từ tỉnh Thái Nguyên "đột nhập" vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm "né" chốt kiểm soát dịch Covid-19.
3 trường hợp từ Thái Nguyên "đột nhập" vào địa bàn TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo đường mòn, lối tắt nhằm tránh né chốt kiểm soát dịch Covid-19

3 trường hợp từ Thái Nguyên "đột nhập" vào địa bàn TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo đường mòn, lối tắt nhằm tránh né chốt kiểm soát dịch Covid-19

Trước đó vào khoảng 6h ngày 13-9-2021, tổ công tác xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 (thuộc thôn Đại Lộc, xã Ngọc Thanh) phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn “đột nhập” vào địa bàn TP Phúc Yên.

Danh tính nhóm người này nhanh chóng được xác định gồm: Triệu Văn Hà (SN 1999); Nguyễn Trung Quang (SN 1997) và Nguyễn Thị Linh (SN 2000), đều trú tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Làm việc với lực lượng chức năng, các trường hợp trên khai nhận, mặc dù biết việc không có đầy đủ giấy tờ cần thiết và không thuộc diện qua chốt kiểm soát dịch trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 nhưng vẫn cố tình đi theo đường mòn, lối tắt từ tỉnh Thái Nguyên sang tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi lập biên bản vi phạm quả tang, tổ công tác đã yêu cầu các trường hợp trên thực hiện xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính. Lực lượng chức năng TP Phúc Yên cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định.