Đi thả lưới đánh cá, người đàn ông không may bị rắn độc cắn tử vong

ANTD.VN - Thả lưới đánh cá trên suối, ông D. không may bị rắn độc cắn vào mặt. Sau đó vài tiếng, người này đã tử vong.

Ngày 12/5, UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có người tử vong do rắn độc cắn. Hiện chính quyền và gia đình đã làm lễ mai táng theo phong tục cho nạn nhân.

Con rắn đã cắn ông D,

Con rắn đã cắn ông D,

Trước đó, vào ngày 10/5, ông V.V.D (SN 1969) trú tại bản Mòng 1, xã Cắm Muộn huyện Quế Phong cùng một người bạn rủ nhau đi thả lưới đánh cá ở xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong.

Trong lúc đang thả lưới, ông Đ. bị một con rắn độc cắn vào mặt. Sau đó, người đàn ông này cùng bạn đánh chết con rắn rồi về nhà. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau, ông D. đã tử vong.

Được biết, cắn ông D. là con rắn hổ phì một trong những loại rắn có độc tính cực mạnh, có thể gây hoại tử và chết người.