Đi sai làn đường: Mức phạt cao nhất đến 800.000 đồng

ANTĐ - Sắp tới TP Hà Nội sẽ phân làn các phương tiện giao thông trên 5 tuyến đường. Vậy mức phạt đối với các phương tiện vi phạm việc phân làn giao thông như thế nào. Nguyễn Thế Vinh (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Ô tô đi không đúng phần đường, làn đường quy định sẽ bị phạt từ 600- 800 nghìn đồng.

Vào ngày 20-9 tới, TP Hà Nội tổ chức phân làn phương tiện trên 5 tuyến phố, đó là các tuyến đường Kim Mã;  Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt; Giải Phóng; Bà Triệu và Phố Huế - Hàng Bài.

Việc phân làn sẽ theo hướng tách ô tô đi riêng, xe đạp và xe máy đi riêng nhằm tránh xung đột giữa các phương tiện để giảm tai nạn  và tăng khả năng lưu thông của các phương tiện giao thông. 

Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định:

Người điều khiển xe thô sơ, xe đạp và xe đạp điện, bị phạt tiền từ 40.000 - 60.000 đồng nếu không đi đúng phần đường, làn đường quy định.

Người điều khiển mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện sẽ bị phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng nếu không đi đúng phần đường, làn đường quy định.

Đối với ô tô nếu đi không đúng phần đường, làn đường quy định thì bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.