Đi nhờ xe để cướp

(ANTĐ) - Đến đoạn đường vắng, anh Việt Anh thấy lạnh ở gáy, vì  đối tượng ngồi sau xe đã dùng dao nhọn khống chế anh để cướp...  

Ngày 29-6, Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết đang điều tra, truy tìm thủ phạm dùng hung khí để đe dọa, khống chế cướp xe máy.

Trước đó vào chiều 28-6, anh Phạm Việt Anh (SN 1994) ở xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, Hải Dương đang đi xe máy Ariblade BKS: 34P1- 5555 trên đường đi thị xã Chí Linh, thì có thanh niên nam  khoảng 20 tuổi vẫy lại trình bầy hoàn cảnh và xin đi nhờ xe.

Khi anh Việt Anh đi đến địa phận phường Hoàng Tân, TP Uông Bí trời đã tối, đường cũng vắng người qua lại. Bất ngờ, anh Việt Anh bị đối tượng xin đi nhờ đó dùng dao nhọn gí vào gáy rồi đe doạ, khống chế anh Việt Anh và cướp xe máy bỏ trốn.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tương tự như trên. Vì vậy, người điều khiển xe cần tỉnh táo, không nên cho người lạ đi nhờ xe giữa đường để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.