Đi mò ốc ở suối, 2 ông cháu bị nước cuốn trôi

ANTĐ - Khoảng 12h ngày 22/5, tại bản Phiên 1, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Một đoạn suối Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Yên Bái

Nạn nhân là ông Hà Văn Nơi, SN 1954 và cháu gái Hà Thị Huyền, SN 2007. Trước đó không lâu, ông Nơi và cháu Huyền ra suối Nậm Búng, xã Sơn Thịnh bắt ốc để cải thiện bữa ăn.

Đến hơn 17h cùng ngày, một số người dân trong thôn đã phát hiện ra thi thể của cháu Huyền nổi trên dòng suối. Ngay sau đó, mọi người phân công nhau đi tìm kiếm ông Nơi, nhưng không thấy. Nhận thấy nhiều khả năng ông Nơi cũng chết đuối nên mọi người đã tìm dọc theo 2 bờ suối.

Cho đến 22h cùng ngày xác ông Nơi được phát hiện cách nơi  tìm được cháu Huyền khoảng 50m. Được biết, đoạn suối này ít có tai nạn đuối nước xảy ra, tuy nhiên thời gian này có nhiều người đến đây khai thác vàng, tạo nhiều hố sâu trong lòng suối, có nới sâu đến 4m. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm nói trên.

Tin cùng chuyên mục