Di Maria hé lộ bi kịch ở "Nhà hát của những giấc mơ"

ANTĐ - Theo tiết lộ của Angel Di Maria, anh bị đẩy vào cuộc tranh cãi với HLV của M.U, Louis van Gaal và cảm thấy “khó hòa hợp” với chiến lược gia người Hà Lan. 

Trải lòng khi chia tay M.U chỉ sau 1 năm gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford với mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Vương quốc Anh, Di Maria giải thích nguyên nhân là vì “khó hòa hợp” với Van Gaal.  

Mâu thuẫn giữa Di Maria và Van Gaal bị đồn thổi từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Một số nguồn tin cho rằng ngôi sao người Argentina không hài lòng với tư duy chiến thuật của Van Gaal. Cũng theo cựu cầu thủ của Real Madrid, việc Van Gaal luôn “rình rập” đẩy anh lên thị trường chuyển nhượng là lý do khiến tiền đạo này chuyển sang PSG với giá 46 triệu bảng, ít hơn 13,7 triệu bảng so với hồi đến Old Trafford.

Trên thực tế, ngôi sao 27 tuổi đổ vỡ mối quan hệ với Van Gaal kể từ lúc chiến lược gia này thay đổi vị trí của anh từ giữa mùa giải trước, một thời gian ngắn sau khi trở lại từ chấn thương.

“Van Gaal có triết lý của ông ấy và đó là một trong những lý do tại sao tôi muốn rời M.U”, Di Maria tiết lộ với đài ESPN ở quê hương Argentina. “Tôi đã có khởi đầu tốt nhưng sau đó bị chấn thương. Mọi thứ diễn ra không thuận lợi sau đó và Van Gaal không muốn để tôi thi đấu ở vị trí sở trường. Rất khó để chiều lòng Van Gaal và tôi từng bất đồng, thậm chí cãi nhau với ông ấy vài lần”.

Bất chấp trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở Manchester, Di Maria tỏ ra rất lạc quan về cuộc sống dưới sự dẫn dắt của HLV Laurent Blanc tại PSG. Cuối tuần trước, cựu cầu thủ của Real Madrid đã có lần trình diễn đầu tiên và chơi khá ấn tượng (có 1 đường chuyền thành bàn) trong chiến thắng 3-0 vượt qua Monaco.