Di lý hung thủ sát hại bà chủ hiệu vàng về đến Hà Nội

ANTĐ - Nghi phạm sát hại bà chủ hiệu vàng “Vững Bắc” vừa được Cơ quan công an di lý từ Thái Bình về Hà Nội.

Đúng 15h00 ngày 19-2, tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội do Thượng tá Đào Thanh Hải dẫn đầu đã di lý đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng, SN 1985, trú quán tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về đến Hà Nội.

.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng đã bị bắt.

Trước đó, từ trưa 19-2, hàng chục phóng viên báo đài Trung ương và địa phương đã có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự để nắm thông tin liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Khi bước xuống từ ôtô, Nguyễn Hữu Dưỡng mặc chiếc áo khoác màu nâu đất, luôn cúi gằm mặt. Trước ánh đèn flash chớp liên hồi, Dưỡng cố giơ bàn tay trái (đang bị còng) lên che mặt. Theo thông tin từ Đội điều tra trọng án, bước đầu đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thông tin ban đầu, do Dưỡng vay nợ của bố đẻ 30 triệu đồng và của bố vợ khoảng 3 cây vàng, đã đến ngày trả mà Dưỡng không kiếm đủ tiền, nên trên đường về quê, khi đi qua tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội), Dưỡng nảy sinh ý định cướp vàng. 

Toàn bộ diễn biến vụ cướp sau đó đã bị camera lắp đặt sẵn của cửa hàng ghi lại. Trước và sau khi giết người, thân nhân của bà Bắc cũng đã giáp mặt tên cướp. Hung thủ cũng để lại nhiều dấu vân tay, cùng chiếc găng tay len.

Được biết, Nguyễn Hữu Dưỡng mới lấy vợ, chưa có con. Tại địa phương, Dưỡng cũng chưa có tiền án, tiền sự. Tiệm vàng Vững Bắc (hiện trường vụ án) cách nơi Dưỡng bị bắt trên 100 km.

Hiện Cơ quan công an đang cách ly nghi phạm Dưỡng để tiếp tục điều tra làm rõ.