Di dời, Cải tạo Khu 17 nhà gỗ nguy hiểm: Thành phố không thể chần chừ thêm

ANTĐ - Được xác định thuộc diện nhà nguy hiểm, có tuổi đời 60 năm, đặc biệt dễ cháy vì dùng nhiều vật liệu gỗ, thế nhưng, dự án cải tạo các khu nhà gỗ ngoài đê sông Hồng (thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) Hà Nội đã kéo dài hàng chục năm vẫn chưa hề nhúc nhích.
Lý giải nguyên nhân dẫn tới thất bại của dự án cải tạo khu nhà gỗ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, TP, các sở, ngành, quận Hoàn Kiếm rất quyết tâm nhưng khi vào cuộc thực sự mới thấy “vướng” các quy định pháp luật về đê điều. Ông Nguyễn Quốc Tuấn giải thích: “Thời điểm đó, quy hoạch thoát lũ chưa có, chỉ giới hành lang thoát lũ chưa có, quy định không cho phép xây dựng ở ngoài đê… nên không lập được dự án. Tính ra, TP mới di dời được 1 nhà gỗ, mà đó cũng là khu nhà đã bị cháy trước đó. Số nhà gỗ còn lại, cơ bản do người dân tự cải tạo, xây dựng lại”. 

Trả lời câu hỏi về “số phận” của các khu nhà gỗ còn lại trước yêu cầu bảo đảm an toàn cho các hộ dân, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, Sở Xây dựng đã tham mưu TP giải quyết dứt điểm theo hướng giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, lập dự án cải tạo, di dời. Sở Xây dựng có trách nhiệm lo nhà tạm cư cho các hộ dân nếu các khu nhà gỗ được xây dựng lại hoặc bố trí nhà tái định cư nếu TP thu hồi đất sử dụng vào mục đích công cộng như vườn hoa. “Điểm thuận lợi là quy hoạch hành lang thoát lũ đã có. Bên cạnh đó, TP cũng đã nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng nên cơ bản giải quyết được những vướng mắc trước đây”- Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.

Liên quan đến các nhà gỗ bị cháy hôm 26-8, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, Sở Xây dựng bố trí 46 căn hộ tạm cư tại nhà A2 Phú Thượng, Tây Hồ. Đến chiều 27-8, đã có 19 hộ dân chuyển đến.