"Đi đêm lắm có ngày gặp ma"

ANTĐ - Sau khi "nướng" hết số tiền từ việc bán tài sản trộm cắp mà có, Thành quay lại nơi trộm cắp trước đó định "đánh quả" thêm một lần nữa nhưng không ngờ bị chủ nhà bắt sống tại chỗ...

Hai bị cáo Thành (áo kẻ trắng) và Hồi tại phiên tòa sáng nay


Khoảng 20h ngày 29-2-2014, Nguyễn Văn Thành (SN 1991, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lang thang tại khu vực phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) với mục đích để trộm cắp. Khi đến số nhà 15, tổ 1 phường Ngọc Thụy, Thành phát hiện xưởng sản xuất gấu bông của anh Ni Xiao Hui (SN 1981, người nước ngoài) thuê  không có ai ở nhà, bèn đi ra vào sân sau, mở cửa sau của tầng 1 vào nhà lục soát tài sản.

Tại đây, Thành lấy được 2 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen trắng và màu hồng, 1 chiếc điện thoại Nokia E71 màu đen, 1 chiếc điện thoại Nokia màn hình đen trắng cùng 8 triệu đồng để trong túi da.

Sau đó, Thành mang toàn bộ tài sản lấy được lên tầng 3, giấu chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu hồng tại gầm giá để hàng. Số tài sản còn lại, Thành đem theo người, trèo ra ngoài về gầm cầu Chương Dương ngủ. 

Sáng hôm sau (30-2), Thành đem bán 2 chiếc điện thoại cho người quen ở Sóc Sơn được 500 nghìn đồng, còn chiếc máy tính Dell màu đen trắng Thành bán cho Nguyễn Hữu Hồi (SN 1991, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) được 1,2 triệu đồng. Khi mua Hồi biết đây là máy tính do Thành trộm cắp. 

Toàn bộ số tiền trên Thành đem đi đánh bạc và ăn tiêu hết. Đến 21h ngày 4-2-2014, Thành quay lại nhà 15, tổ 1 phường Ngọc Thụy, trèo lên tầng 3 lấy chiếc máy tính xách tay Dell màu hồng đã cất giấu trước đó thì bị anh Ni Xiao Hui phát hiện bắt giữ, đưa lên trụ sở công an. 

Tại cơ quan điều tra, ngoài vụ việc trên Thành còn khai nhận trước đó đã từng gây ra một số vụ trộm khác. Cụ thể, rạng sáng 18-1-2014, Thành đi đến số nhà 125, tổ 2, phường Ngọc Thụy của anh Phùng Đình Tơ, thấy mọi người trong nhà đang ngủ, Thành trèo tường lên tầng 3, mở cửa phòng thờ vào lấy 2 triệu đồng trên bàn thờ. 

Sau đó, Thành tiếp tục xuống tầng 1, lục soát ngăn kéo bàn làm việc lấy được 1 chiếc điện thoại Nokia E7, 1 chiếc điện thoại Nokia C3, 1 chiếc điện thoại Nokia C1. Thành bán được 1 triệu đồng. 

Tiếp đó, rạng sáng 28-1-2014, Thành đến khu vực phường Bồ Đề, Long Biên trèo vào quán phở số 31, phường Bồ Đề, Long Biên của chị Vũ Thị Duyên mở ngăn kéo bán hàng lấy được 800 nghìn đồng và 1 điện thoại Nokia. Sáng hôm sau, Thành đem bán chiếc điện thoại trên cho người không quen biết lấy 70.000 đồng. 

Hành vi trên của Nguyễn Văn Thành bị cáo buộc phạm vào tội "Trộm cắp tài sản, còn Nguyễn Hữu Hồi bị cáo buộc phạm vào tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 

Sáng nay 2-7, sau khi mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Hữu Hồi bị truy tố phạm vào tội danh như đã nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành 24 tháng tù, còn Nguyễn Hữu Hồi 9 tháng cải tạo không giam giữ.