Đi buôn hàng giả, lĩnh án thật

ANTĐ - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Long 17 năm tù về hai tội "Buôn bán hàng cấm" và "Tàng trữ tiền giả".

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, tháng 8-2012, Lê Văn Long (SN 1960, trú tại ngõ 123 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi vận chuyển gần 200kg pháo nổ từ Hà Nội vào TP. HCM để bán.

Bị cáo Lê Văn Long tại phiên tòa hôm nay 30-10


Khi đến khu vực nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Long bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang, thu giữ tại chỗ hơn gần 200 kg pháo và gần 1.000 khẩu súng đồ chơi bạo lực, xuất xứ từ Trung Quốc không có giấy tờ, hóa đơn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiếp tục phát hiện thu giữ số tiền 70 triệu đồng (tiền Việt Nam giả), do Long mua của một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Tại phiên tòa hôm nay (30-10), Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, nội dung cáo trạng mà Viện KSND TP Hà Nội đưa ra truy tố Lê Văn Long phạm vào hai tội "Buôn bán hàng cấm" và "Tàng trữ tiền giả" là có cơ sở, hoàn toàn đúng người đúng tội.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Long 9 năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm" và 8 năm tù về tội "Tàng trữ tiền giả", tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 17 năm tù.