Đi bộ hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường

ANTĐ - Sáng qua 14-11, sau lễ mít tinh do Sở Y tế Hà Nội tổ chức  tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm), người dân cùng các cán bộ y tế đã cùng đi bộ hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường 14-11. 

Đây là dịp cộng đồng cùng chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng ngừa căn bệnh đang ngày càng phổ biến và được xem là “kẻ giết người” thầm lặng, gây tỷ lệ tử vong cao này.

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam là 5% dân số và tiền đái tháo đường là 27%. Điều nguy hiểm là 65% số người mắc không biết mình đã bị bệnh đái tháo đường.