Đi bộ bắt Pokemon, cô gái trẻ bị quấy rối tình dục

ANTD.VN - Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi bị nghi ngờ đã quấy rối tình dục một phụ nữ độ tuổi 20 khi cô này đang đi bộ dọc phố để bắt Pokemon.

Theo cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 12-8-2016. Nạn nhân khai với cảnh sát rằng, cô đang mải mê cầm điện thoại để chơi trò Pokemon Go thì một người đàn ông bất ngờ tiếp cận từ phía sau, dùng một tay bịt miệng, tay còn lại luồn vào váy cô.

Ảnh minh họa

Nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, một cảnh sát tuần tra ở gần đó đã tới trợ giúp. Nghi phạm được xác định là Toshihiko Satake. Anh ta bị bắt ngay tại hiện trường và bị cáo buộc tấn công tình dục.

Satake khai với cảnh sát rằng, anh ta có cảm giác bị thúc giục phải ôm một phụ nữ, trong khi nạn nhân cho biết cô không hề quen Satake. Cảnh sát cho biết, tại khu vực này đã xảy ra vài vụ việc tương tự, họ đang thẩm vấn xem liệu Satake có liên quan không.