Đi bắt ốc, hai anh em chết đuối thương tâm

ANTĐ - Buổi trưa, hai anh em rủ nhau đi bắt ốc. Chỉ 2h sau, người dân đi làm đồng bàng hoàng phát hiện thi thể của cả hai ở ao nước rìa làng.

Chiều ngày 1-4, thông tin từ Công an xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, trưa cùng ngày trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em chết đuối thương tâm.

Nạn nhân trong vụ chết đuối là 2 anh em Đinh Công Nguyên (9 tuổi) là học sinh lớp 4 và Đinh Công Trỗi (7 tuổi) học lớp 2 trú tại xóm Lạc Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo người thân của hai em cho biết, sau bữa cơm trưa Nguyên và Trỗi rủ nhau đi bắt ốc. Tuy nhiên, đến khoảng 14h chiều người dân đi làm đồng bàng hoàng khi phát hiện thi thể của Nguyên và Trỗi ở ao nước rìa làng.

Khi được phát hiện, hai anh em đã tử vong. Được biết, Nguyên và Trỗi là con anh Đinh Công Long (SN 1975) hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Nga.

Chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức đám tang cho 2 anh em theo phong tục địa phương.