Đi bán cần sa vì “tưởng” không phạm pháp

ANTĐ - Lấy lý do không biết cần sa là một dạng ma túy bị cấm mua bán trên thị trường, Trần Quốc Thịnh (SN 1991), trú tại xã Bắc Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã mang 2,5kg cần sa đi bán cho 3 đối tượng đặt hàng trước tại bến xe Mỹ Đình.

Đi bán cần sa vì “tưởng” không phạm pháp ảnh 1Đối tượng Trần Quốc Thịnh và tang vật vụ án

Đầu tháng 6, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm phát hiện một đối tượng sử dụng địa điểm bến xe Mỹ Đình để mua bán, giao dịch cần sa với số lượng lớn. Đơn vị đã báo cáo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm xác lập chuyên án đấu tranh. 5h sáng 9-6, chiếc xe khách chạy đêm từ Hà Tĩnh vào bến.

Mang theo một hộp carton lớn bên mình, một nam thanh niên xuống xe và nhanh chóng đi vào khu vực nhà vệ sinh. Tại đây, khi nam thanh niên vừa mở chiếc hộp cho 3 người đàn ông khác xem “hàng”, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan công an. Qua giám định, số thảo mộc mà đối tượng để trong hộp carton mang theo là cần sa dạng ép khô, có trọng lượng 2.406,98 gram. 

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Trần Quốc Thịnh (SN 1991), trú tại xã Bắc Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và cho biết cách đây không lâu, qua mạng xã hội, Thịnh thấy có một trang cá nhân mua bán cần sa nên đã gọi điện thử đặt hàng và được người chủ của trang cá nhân đó bán cho một gói với giá 100.000 đồng về dùng thử.

Gói cần sa đó đã được đóng gói và gửi bằng đường xe khách về Hà Tĩnh cho Thịnh. Sau khi dùng hết, Thịnh lại lên mạng tìm cách mua cần sa. Lần này, Thịnh được một số đàn anh dạy cách móc nối với một đối tượng người Lào để mua cần sa với số lượng lớn. 

Cũng từ đây, Thịnh đã  quảng cáo mình có nguồn hàng với những người có nhu cầu muốn mua cần sa số lượng lớn. Thông qua mạng xã hội, Thịnh đã được 3 người khách tại Hà Nội đặt hàng với số lượng lớn, trong đó có 2 người đặt mỗi người 1kg và 1 người đặt 0,5kg. Do đầu mối cung cấp với giá 7 triệu đồng/kg, Thịnh báo lại cho khách 11 triệu đồng/kg. Khách đồng ý và đêm 8-6, Thịnh đã lên xe khách  từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để giao hàng. Thịnh khai do thấy nhiều người bán cần sa trên mạng, nghĩ việc này không… phạm pháp nên buôn bán để kiếm thêm. 

Chỉ huy Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm khuyến cáo, cần sa nằm trong danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật, do đó hành vi mua bán trái phép cần sa cũng bị điều chỉnh bởi pháp luật hình sự. Cách đây 4 năm, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Vinh (SN 1971), trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng 7 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép 100 gram cần sa. 

Hiện vụ việc đang được Đội cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm điều tra làm rõ.