Đi ăn cưới gặp nạn

ANTĐ - Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT, CAH Gia Lâm nhận được đơn trình báo của Nguyễn Văn Tưởng, SN 1989; Nguyễn Văn Luân, SN 1992 và Nguyễn Văn Dũng, SN 1992 đều trú ở Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh về việc bị đánh gây thương tích tại bờ đê sông Đuống, thuộc thôn Lệ Chi, huyện Gia Lâm.

Trước đó, ngày 17-9, hơn 20 thanh niên ở Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh rủ nhau sang Lệ Chi-Gia Lâm ăn đám cưới. Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên Lệ Chi gồm các đối tượng Vũ Chí Quyền, SN 1989; Nguyễn Văn Quang, SN 1994; Vũ Bá Hải, SN 1989 và một số thanh niên khác đã lên kế hoạch chặn đường nhóm thanh niên Đình Tổ để giải quyết mâu thuẫn.

21h ngày 17-9, nhóm thanh niên Lệ Chi đã “phục kích” tại đường đê Chi Đông, Gia Lâm. Quyền cầm một con dao phay, Quang cầm tuýp sắt, đã phát hiện một nhóm thanh niên Đình Tổ hơn 20 người đi trên 10 xe máy đang đến gần.  Hậu quả của cuộc ẩu đả khiến Dũng, Luân, Tưởng bị chém nhiều nhát vào tay, đầu và chân.

Ngày 30-9, CAH Gia Lâm quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Vũ Chí Quyền, Nguyễn Văn Quang, Vũ Bá Hải về hành vi cố ý gây thương tích.