ĐH Bách khoa Hà Nội vượt 40 bậc trong bảng xếp hạng SCImago 2016

ANTD.VN - Bảng xếp hạng của SCImago (SCImago Institutions Rankings) năm 2016 vừa được công bố với thứ tự của 5.147 các viện, cơ sở nghiên cứu được xếp hạng dựa trên 3 phương diện: kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.

Trong bảng xếp hạng này, trường ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp ở vị trí 577, tăng 40 bậc so với năm 2015 và dẫn đầu trong số các trường được xếp hạng của Việt Nam. ĐH Quốc gia TP.HCM đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Việt Nam và ở vị trí 608 của thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đứng thứ ba Việt Nam và 620 thế giới. ĐH Quốc gia Hà Nội đứng thứ tư Việt Nam và 632 thế giới. Trong bảng xếp hạng toàn thế giới, đứng đầu là Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Recherche, Pháp, đứng thứ hai là viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thứ ba là trường ĐH Harvard, Mỹ.