Dẹp nạn mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng: Cần sự phối hợp đồng bộ

ANTĐ - Các lực lượng chức năng gồm CATP, CAH Từ Liêm, CAQ Cầu Giấy, CAP Mai Dịch, Đồn Công an số 19 liên tiếp có những đợt truy quét các đối tượng mua bán dâm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, nhưng cái điệp khúc, bắt, thả, tiếp tục hành nghề vẫn tiếp diễn hàng ngày khiến tình trạng mại dâm ở đây chưa khi nào hết phức tạp. 

Các quán mại dâm đã “im hơi lặng tiếng” sau 2 ngày lực lượng công an ra quân

Chính sách pháp luật thiếu nhất quán

Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng Công an huyện Từ Liêm cho biết: Tuyến đường Phạm Văn Đồng qua địa bàn 2 xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh được xác định là tuyến trọng điểm về tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm. Riêng năm 2012, CAH Từ Liêm đã tập trung đấu tranh phá 19 ổ nhóm, bắt giữ 57 đối tượng. Tuy nhiên sang năm 2013, chính sách pháp luật có sự thay đổi đã khiến nạn mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng tái diễn nhộn nhịp và tấp nập hơn.

Đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAH Từ Liêm cho hay: Liên tiếp đẩy đuổi, chốt chặn tại những nơi tập trung các cơ sở có dấu hiệu mua bán dâm, tình hình mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng thời điểm cuối năm 2012 đã cơ bản được xóa bỏ. Nhưng đến ngày 1-1-2013, khi Nghị quyết 24 của Chính phủ quy định không cho gái mại dâm vào các cơ sở đào tạo giáo dục mà chỉ xử phạt hành chính đã khiến tình hình mại dâm tại đây lại tăng vọt và có diễn biến phức tạp. Theo Đại úy Cường, sẽ còn lộn xộn hơn khi bắt đầu từ ngày 1-7, Hà Nội thực thi Pháp lệnh xử phạt hành chính. Theo đó, gái mại dâm không bị đưa vào cơ sở giáo dục, chỉ bị phạt hành chính 300.000 đồng nếu vi phạm lần đầu, 5 triệu đồng nếu vi phạm lần 2. Khách mua dâm bị xử phạt 500.000 đồng. Nếu vi phạm nhiều lần mới bị xử lý hình sự. 208 gái mại dâm đang ở trong các cơ sở giáo dục của Hà Nội cũng được thả, và chắc chắn một lượng lớn trong số này sẽ “bổ sung lực lượng” vào số gái mại dâm đang hành nghề hiện nay. 

Kiên quyết đấu tranh

Trước tình hình trên, CAH Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công các lực lượng tham gia giải quyết với tinh thần quyết liệt làm giảm cơ bản tình hình mại dâm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2013, CAH Từ Liêm đã tập trung lực lượng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Công an 2 xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tham gia phòng ngừa tệ nạn mại dâm trên tuyến Phạm Văn Đồng.

Các đơn vị nghiệp vụ của huyện phối hợp với Đồn Công an số 19, Công an xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh tổ chức quét vét gái mại dâm nơi công cộng với hàng chục lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, kiểm tra, xử phạt hành chính các trường hợp kinh doanh không có giấy phép, các trường hợp không có giấy tờ tùy thân dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Bắt đầu từ ngày 18-7, theo chỉ đạo của CAH Từ Liêm, Đồn Công an số 19 phối hợp với lực lượng công an 2 xã đã tổ chức chốt chặn tại khu vực Công viên Hòa Bình và tại khu vực tập trung nhiều cơ sở mại dâm thuộc khu vực xã Xuân Đỉnh. Các chốt trực sẽ bắt đầu từ lúc 10h sáng đến 24h đêm. Sau 2 ngày ra quân, theo ghi nhận của PV ANTĐ, các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ nhạy cảm này đã im hơi lặng tiếng, hầu hết, các cánh cửa đều khóa chặt. 

Được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, CAH Từ Liêm trong 6 tháng đầu năm 2013 đã đấu tranh triệt phá 9 ổ nhóm mại dâm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, bắt giữ 45 đối tượng, xử lý hình sự 9 đối tượng, xử lý hành chính 36 đối tượng trong đó có 18 khách mua dâm.

Tại phường Mai Dịch, hoạt động của các ổ nhóm mại dâm cơ bản được xóa bỏ. Tuy làm rất gắt gao nhưng theo Đại úy Đặng Mạnh Cường, hoạt động mại dâm vẫn diễn ra, tuy không công khai như trước nhưng thủ đoạn tinh vi hơn, khi có khách vào, các chủ môi giới liền đóng ngay cửa, khóa lại và bỏ đi đâu đó, coi như nhà không có người. Biết có lực lượng đi tuần tra, các cơ sở này thường chỉ hé cửa, thò 1 chân ra ngoài chứ không ngang nhiên ngồi đầy vỉa hè như trước.

Chỉ cần “hàng xóm” bị bắt giữ, lập tức các quán mại dâm này ngừng tiếp khách. Không những vậy để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, nếu như ngày trước còn treo biển các quán ăn, cà phê thì nay, các cơ sở mại dâm đều không treo biển, nhìn bên ngoài không khác những nhà dân đang sinh sống bình thường nên rất khó phát hiện.  

Theo nhận định của ông Nguyễn Kim Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, khó khăn hiện nay là những biện pháp hỗ trợ cho gái mại dâm vẫn chưa đến nơi đến chốn, Nhà nước chỉ cấp chi phí hỗ trợ cho họ một khóa đào tạo nghề là 650.000 đồng, giới thiệu việc làm là 1 triệu đồng (được hỗ trợ duy nhất một lần)…