Đội bóng Báo ANTĐ thi đấu giao hữu tại Thái Lan:

Đẹp mắt và đầy tình hữu nghị

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến du đấu tại Thái Lan đầu tháng 9 vừa qua tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), đội bóng đá Báo An ninh Thủ đô đã có trận giao hữu cùng đội bóng của CLB Thailand Tobacco  Monopoly.

Trưởng đoàn bóng đá Báo ANTĐ trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo CLB Thailand Tobacco Monopoly

Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Hãng Sản xuất kinh doanh dụng cụ thể thao Công ty TNHH Tập đoàn Grand Sport, nhà tài trợ chính thức của Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan.

Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ- Trưởng đoàn, cho biết: “Đây là lần thứ ba Ban Biên tập Báo ANTĐ tổ chức các chuyến thi đấu giao hữu, tập huấn tại Thái Lan cho đội bóng. Bên cạnh việc nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực thì đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ - phóng viên Báo ANTĐ có thêm cơ hội giao lưu, hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường tình hữu nghị với nước bạn. Chuyến thi đấu giao hữu cũng giúp các cầu thủ - nhà báo nâng cao trình độ khi tác nghiệp ở nước ngoài”.

Vào trận với tâm lý thoải mái, phấn chấn, cả hai đội đã dồn lên tấn công với những đường chuyền dài đẹp mắt ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 15 của trận đấu, xuất phát từ lỗi kèm người của hàng hậu vệ An ninh Thủ đô, cầu thủ của đội bạn đã ghi bàn, mở tỉ số 1-0. Ngay sau khi tỷ số được mở, An ninh Thủ đô đã dồn lên tấn công. Tuy nhiên, do những bất lợi về thời tiết và mặt sân trơn trượt sau cơn mưa to ở Thủ đô Bangkok, cùng việc phải di chuyển trong cả chặng đường dài, nên đội đội bóng An ninh Thủ đô chưa kịp bắt nhịp nhanh với lối chơi của CLB Thailand Tobacco Monopoly. Trong hiệp 1, đội bạn tiếp tục ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.

Vào đầu hiệp 2, với sự thay đổi chiến thuật hợp lý, đội bóng An ninh Thủ đô đã lấy lại thế trận và liên tục dồn ép đối phương. Trong một tình huống tấn công, hậu vệ đội bạn buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, huấn luyện viên kiêm cầu thủ Lý Thái Hùng đã không bỏ lỡ cơ hội sút phạt thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Đến phút thứ 50 của trận đấu, từ một tình huống phạt gián tiếp, các cầu thủ Thái Lan lại tiếp tục ghi bàn thứ 3 vào lưới đội An ninh Thủ đô. Không nản, An ninh Thủ đô vẫn miệt mài kiến thiết những pha tấn công liên tục về phía khung thành đội bạn. Từ một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, cầu thủ Nguyễn Thái Sơn của An ninh Thủ đô đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận giao hữu, nghiêng về đội chủ nhà Thái Lan.

“Chúng ta đã có một trận đấu hết sức đẹp mắt và đầy tình hữu nghị”- Trưởng đoàn Vũ Kim Thành và lãnh đạo CLB Thailand Tobacco Monopoly đã cùng bắt tay nhau sau trận đấu. Thailand Tobacco Monopoly là CLB bóng đá phong trào từng giành 2 Cúp vô địch trong giải đấu của Hiệp hội các nhà máy Thái Lan. Đội bóng đá Báo An ninh Thủ đô sang Thái Lan thi đấu giao hữu gồm các cầu thủ trong đội hình vô địch Giải bóng đá Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2 năm liên tiếp 2010 và 2011. Đội trưởng đội Thái Lan Kanit Torsakul ca ngợi, các bạn Việt Nam đã “thi đấu kiên cường và rất fair-play”. Chuyến thăm và thi đấu giao hữu của đội bóng Báo ANTĐ đã để lại những ấn tượng đẹp trên đất nước Chùa Vàng.