Dẹp “cò” tại các bến xe

ANTĐ - Trong các ngày 30, 31-8 và 1-9-2011, lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến - địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tổ chức “chiến dịch” quây quét “cò” tại các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm và bến xe Phía Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc đảm bảo TTATXH trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2011, Phòng CSHS đã phân công Đội 5 thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTCC tại khu vực các bền tàu, bến xe, nhà ga; tập trung xử lý mạnh các đối tượng “cò mồi” gây mất TTCC tại các khu vực công cộng, góp phần đảm bảo TTATGT, TTCC trên các phương tiện giao thông vận tải hành khách công cộng.

 

Các đối tượng "cò mồi" tại các bến xe khách bị xử lý

Trong những ngày cuối tháng 8-2011, Đội 5, Phòng CSHS - CATP đã phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện có bến tàu, nhà ga, bến xe khách công cộng tổ chức quây quét nhiều đối tượng “cò mồi”, gây mất TTCC. Cụ thể, trong các ngày 30, 31 và 1-9, Đội 5 đã phát hiện và đưa về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý 14 trường hợp gây mất TTCC với các hành vi tranh giành, lôi kéo, mời chào hành khách đi các “nhà xe” đã trả “lương” cho số đối tượng này với giá từ 5-10 nghìn đồng/khách.

 

"Cò mồi" níu kéo khách trước cổng bến xe Nước Ngầm

Qua phân loại, sàng lọc, cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng “cò mồi” là phụ xe của một số “nhà xe” thường xuyên chạy các tuyến phía Bắc và phía Nam tại các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm và bến Phía Nam. Ngoài ra, cũng có không ít đối tượng không nghề, làm lao động thời vụ ở Hà Nội và trong lúc rảnh rỗi đã tham gia “cò mồi” tại các bến xe khách, gây mất TTCC, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong dịp nghỉ lễ chào mừng Quốc khánh 2-9-2011.

 

Các đối tượng "cò mồi" bị xử lý tại cơ quan công an

Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội 5 cho biết, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính tại các bến tàu, nhà ga, bến xe để phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi “cò mồi” níu kéo, tranh giành khách, gây mất TTCC, đảm bảo tuyệt đối an toàn và thuận tiện cho nhân dân đi lại trong dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2-9.