Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”

ANTD.VN - Triển lãm mỹ thuật mang chủ đề “Hạnh phúc Xanh” chào mừng khai trương phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) trưng bày 80 bức tranh sơn dầu, sơn mài, giấy dó, khắc gỗ, tượng... của 40 họa sĩ sẽ là món ăn tinh thần cho người dân cũng như du khách tới thưởng lãm.
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện của thị xã Sơn Tây sắp diễn ra như: Khai trương tuyến phố đi bộ thứ tư của thành phố Hà Nội, kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây... (Trong ảnh: Tác phẩm “Mùa hoa xoan” của họa sĩ Nguyễn Duy Tùng)
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Tác phẩm “Lục bình” của họa sĩ Vũ Xuân Ánh
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Các tác phẩm thể hiện đa dạng về nội dung, phác họa rõ nét phong cảnh, chân dung con người (Trong ảnh: Tác phẩm “Mùa xuân trên bản” của họa sĩ Phùng Giáp)
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Triển lãm được diễn ra vào đúng sự kiện Ngày Trái đất 22-4 tại Thành cổ Sơn Tây, nơi có toà thành đá ong độc nhất Thủ đô (Trong ảnh: Tác phẩm “Chiều quê” của họa sĩ Nguyễn Bá Huy)
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Tác phẩm “Lễ hội mặt nước” của họa sĩ Nguyễn Đạt Phú
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
40 họa sĩ sẽ thể hiện tình cảm của bản thân với làng quê, văn hoá con người Việt Nam (Trong ảnh: Tác phẩm “Bếp hồng” của họa sĩ Nguyễn Duy Tùng)
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”
Đến thành cổ Sơn Tây ngắm “Hạnh phúc Xanh”