Đến tận tay người nghèo

ANTĐ - Sao sắm tết sớm vậy bác?

- Mua bán bây giờ cho thoải mái, để đến cận Tết người mua đông, ngại chen lấn với lại giá cả tăng.

- Thì nhà nước đã có chính sách bình ổn giá rồi mà.

- Đây là chủ trương tốt nhưng việc thực hiện lại thiếu hiệu quả….

- Bác nói thế nào ấy chứ, nhờ có giá rẻ mà nhiều người nghèo được hưởng lợi đấy!

- 70% hàng bình ổn nằm trong các siêu thị, nhưng người nghèo thì mấy khi dám vào siêu thị mua sắm.

- Tôi tưởng chương trình này áp dụng ở cả nông thôn?

- Ở miền núi, người dân ở thưa thớt, gian bán hàng bình ổn rất ít, ai người ta đi bộ mấy chục cây số mua hộp mứt giá rẻ của bác.

- Ừ nhỉ. Vậy theo bác, ai hưởng lợi nhiều nhất trong chuyện này?

- Chính là các doanh nghiệp và tư thương. Một mặt họ được hưởng bù giá của nhà nước, mặt khác họ ép giá nhà sản xuất phải bán rẻ sản phẩm cho chương trình này.

- Ừ nhỉ. Vậy phải làm thế nào để người nghèo có được cái tết ấm cúng, đủ đầy?

- Theo tôi, về lâu dài, chúng ta phải tổ chức tốt mạng lưới lưu thông để hàng hoá đến tay người nghèo nhanh nhất, rẻ nhất. Còn trước mắt, dùng số tiền bình ổn chia trực tiếp cho người nghèo theo danh sách các địa phương gửi lên. Như vậy sẽ đỡ mang tiếng bình ổn không đến được tay người nghèo.

Tin cùng chuyên mục