Đến năm 2020, Triều Tiên sẽ có 100 quả bom hạt nhân?

ANTĐ - Ngày 24-2, trang web “38North” chuyên về vấn đề Triều Tiên của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ trực thuộc Trường Đại học Johns Hopkins đăng tải thông tin cho biết, đến năm 2020, Bình Nhưỡng sẽ có khoảng 100 quả bom hạt nhân.  

Đến năm 2020, Triều Tiên sẽ có 100 quả bom hạt nhân? ảnh 1 Một vụ thử vũ khí hạt nhân

Theo phân tích của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ thì hiện tại Triều Tiên đang sở hữu từ 10 đến 16 quả bom nguyên tử hạt nhân, đến năm 2020, con số này sẽ là 100 quả. Trong đó, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu di động của Triều Tiên sẽ đạt đến con số 20 đến 30 quả, số tên lửa này có thể vươn tận lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên đã từng 3 lần tiến hành nghiệm hạt nhân, kể từ vụ thử nghiệm lần thứ nhất cho đến nay đã trải qua một quãng thời gian tương đối dài, do đó phía Hàn Quốc dự đoán công nghệ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể đã đạt đến trình độ tương đối cao.

Cơ quan tình báo và quân đội Hàn Quốc cho biết, kể từ cuối năm 2010, mỗi năm Bình Nhưỡng có thể sản xuất được 40kg uranium làm giàu ở mức độ cao. Nếu tính mỗi quả bom hạt nhân cần 15-20kg uranium, thì mỗi năm Triều Tiên có thể chế tạo được 2 quả bom hạt nhân.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, lập trường của Seoul là Triều Tiên không thể trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.