Đến năm 2020: Di dời 50% hộ dân phố cổ

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa bổ sung quy hoạch phát triển văn hóa TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030. 

Theo đó, nhằm thực hiện bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ (quận Hoàn Kiếm), TP Hà Nội đặt mục tiêu, đến năm 2020, sẽ bố trí được 40-50% số hộ sống trong các khu phố cổ di dời ra các khu đô thị mới. Đề án giãn dân phố cổ của Hà Nội đã kéo dài tới 12 năm nhưng tới nay vẫn chưa thể phê duyệt vì nhiều lý do khác nhau. Theo đề xuất ban đầu của UBND quận Hoàn Kiếm, Giai đoạn I của Đề án giãn dân phố cổ (từ năm 2012-2015) được thực hiện trên diện tích đất hơn 11ha tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên). Tổng vốn đầu tư dự kiến 3.964 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách 166,3 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục