Đến Hoàng Thành để hoài niệm về Thủ đô xưa

ANTĐ - Phố nghề, ngôi nhà tre, những tàu điện, xe kéo, xích lô… sẽ được tái hiện trong chương trình “Ký ức Hà Nội” được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. 

Diễn ra từ ngày 30-12-2015 đến 4-1-2016 tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình “Ký ức Hà Nội” là điểm hẹn văn hóa – du lịch của người dân Hà Nội. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian phố cổ Hà Nội với những phố có chữ “Hàng” như Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Đồng, Hàng Khay, Hàng Trống hay các phố như Lãn Ông, Bát Đàn, Cầu Gỗ… Bên cạnh phố nghề sẽ có không gian làng quê được tạo dựng bằng chất liệu dân gian gồm nhà tre, cổng tre. Bên trong nhà có không gian thờ cúng đặc trưng của người dân Hà Nội. Ngay tại ngôi nhà này, Ban tổ chức chọn một gia đình nghệ nhân làm nghề truyền thống sẽ trực tiếp thao diễn tay nghề mây tre đan để du khách tham quan có dịp thưởng lãm. Cũng tại đây, BTC sẽ trưng bày các mô hình tàu điện, xe kéo, xích lô… những phương tiện giao thông đã trở thành biểu tượng của phố phường Hà Nội một thời.

 

Thiết kế cổng vào không gian "Ký ức Hà Nội"

Trong chương trình “Ký ức Hà Nội”, du khách sẽ được ghé thăm Chợ phiên đồ xưa với những món đồ quen thuộc trong các gia đình Hà Nội xưa, gian ẩm thực Hà Nội do nghệ nhân Phạm Ánh Tuyết giới thiệu, khu vực Bia Hà Nội mô phỏng lại cách uống bia mậu dịch… Ngoài ra, sẽ có một không gian trải nghiệm để các em thiếu nhi thử sức với những trò chơi như bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây…  

 

Phố nghề Hà Nội xưa

Khu vực làng ven đô với những ngôi nhà, cổng vào bằng tre


Đan xen với các hoạt động văn hóa nghệ thuật chính, trong 5 ngày diễn ra chương trình, tại các khu vực sẽ có những chương trình nghệ thuật như: Xẩm chợ, trình diễn nhạc cụ; các nhóm nhạc đường phố hay hoạt động trình diễn liên tục tại Phố Ông Đồ…

Chương trình khai mạc với chủ đề “Dấu ấn Hà Nội xưa” sẽ được tổ chức ngày 30-12-2015.