Đem lại sự an tâm

ANTĐ - Kính gửi: - Công an thành phố Hà Nội/ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội

Ngày 5-9-2013 vừa qua tại trường Tiểu học Hạ Đình đã xảy ra sự việc toàn bộ học sinh nhà trường nhận được 2 tin nhắn thông qua hệ thống sổ liên lạc điện tử với nội dung thông báo không phải do nhà trường gửi, làm cho hơn 50 học sinh nghỉ học. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng, và ngày 9-9-2013 nhà trường đã gửi đơn trình báo lên CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị giúp đỡ sớm tìm ra thủ phạm. Ngay sau khi nhận được thông tin, CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung lực lượng triển khai xuống địa bàn, khoanh vùng đối tượng, và bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn Công an Hà Nội đã xác định được thủ phạm.

Trường Tiểu học Hạ Đình xin trân trọng cảm ơn CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã giúp đỡ tìm ra thủ phạm, giúp nhà trường nhanh chóng ổn định các hoạt động, đem lại sự yên tâm và tin tưởng cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh nhà trường.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!