Đêm giao thừa ấm áp, yên vui

ANTĐ - Đêm 7-2-2016 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Mùi), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại thành phố Hà Nội. 

Tết an toàn

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm, chúc Tết các đồng chí  lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu mà chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2015; đồng thời bày tỏ tin tưởng sang năm mới 2016, các cấp chính quyền Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội cùng gia đình đón năm mới Bính Thân mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội

Thay mặt các cấp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng Trần Đại Quang đối với các mặt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt các cấp lãnh đạo thành phố chúc Đại tướng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và may mắn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Bộ tư lệnh Thủ đô tại trận địa pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm

Đến thăm và kiểm tra trận địa pháo bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Đại tướng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội được Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị và bảo vệ 31 trận địa bắn pháo hoa đêm giao thừa trên địa bàn thành phố.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, chúc Tết và kiểm tra chốt Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tại ngã tư Hàng Bài - Hàng Khay - Tràng Tiền

Đại tướng Trần Đại Quang đã biểu dương công tác chuẩn bị và bảo vệ các trận địa bắn pháo hoa của Bộ Tư lệnh Thủ đô, có sự góp sức của Công an Hà Nội và các lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở. Bộ trưởng Bộ Công an chúc cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng gia đình bước sang năm mới Bính Thân luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác được cấp trên giao phó.

Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội phân luồng, đảm bảo TTATGT đêm giao thừa 

Tại chốt Cảnh sát giao thông ở ngã tư phố Hàng Bài - Hàng Khay - Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sau khi nghe báo cáo tình hình giao thông trật tự ở khu vực này, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng tình hình ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 2016 trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo tuyệt đối an toàn. “Thành quả đó có sự cố gắng, nỗ lực của từng cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự

Cũng trong đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016, phóng viên ANTĐ đã đến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố và ghi nhận những tâm tư, tình cảm của người dân Hà Nội cũng như du khách quốc tế về một Thủ đô yên bình. Tại hồ Hoàn Kiếm cũng như nhiều địa điểm vui chơi khác của Hà Nội đều tập trung rất đông người du xuân đón giao thừa. Tâm trạng bồi hồi xúc động, bà Nguyễn Thị Tịnh (56 tuổi), ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng bày tỏ: “Tối nay tôi đưa các cháu ở TP Hồ Chí Minh đi đón giao thừa ở Hà Nội. Thời tiết đẹp quá! Chúng tôi rất hài lòng vì được các chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ Tết hướng dẫn vào khu vực chuẩn bị bắn pháo hoa. Họ luôn nhắc chúng tôi cảnh giác đề phòng kẻ gian lợi dụng nơi đông người để hoạt động trộm cắp…”.

Đối với chị Marilen (36 tuổi), quốc tịch Pháp, đây là lần thứ 2 nữ du khách ngoại quốc này đón giao thừa cùng với người dân Thủ đô Hà Nội. Chị Marilen cho biết vừa đi lễ Nhà thờ lớn và cảm nhận được tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội rất tốt. “Công an Hà Nội ân cần, chia sẻ với chúng tôi nhiều thông tin liên quan đến các vấn đề cần quan tâm để thực hiện tốt các quy định về ANTT trên địa bàn thành phố. Do không biết đường, tôi đã điều khiển ôtô đi lạc về phố Bà Triệu, trong khi cần phải ra phố Tràng Thi. May thay, Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã chỉ dẫn và tôi vẫn kịp đến làm lễ nhà thờ”.

Gần giao thừa, mọi nẻo đường dẫn đến khu vực trung tâm thành phố đều rất đông người. Tuy nhiên, không hề xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay các vấn đề phức tạp về ANTT. Lực lượng CSGT - CATP đã thường xuyên ứng trực để phân luồng, nhắc nhở mọi người dân Thủ đô, cũng như các du khách trong nước và nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định về TTATGT, TTĐT.

Tại khu vực Nhà hát lớn thành phố, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang kiểm tra chốt đảm bảo ANTT tại địa bàn. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đến giao thừa và theo Đội phó Đội 5, tình hình ANTT trên toàn thành phố không có vấn đề gì phức tạp. Các trinh sát Phòng CSHS phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực công cộng, địa điểm vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân đón giao thừa.

Rời khu vực Nhà hát lớn thành phố, chúng tôi đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Nhiều tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Công an cơ sở và CSGT, CSHS, CSTT đang tập trung làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho mọi người dân vui xuân đón Tết. Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết: “Cán bộ chiến sỹ toàn Trung đoàn đang cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội và Công an cơ sở ứng trực 100% quân số bảo vệ Tết. Cho đến thời điểm này, Hà Nội không xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và không có tiếng pháo nổ. Sau giao thừa, lực lượng CSCĐ - CATP tiếp tục phối hợp với các tổ công tác 141/CAHN đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô”.

Cùng với các lực lượng CSHS, CSCĐ, CSGT, CSTT và Công an các quận, huyện, lực lượng Cảnh sát bảo vệ CATP Hà Nội đang tập trung đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Trao đổi nhanh với Thượng tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ ngay sau giao thừa, phóng viên ANTĐ được biết đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của Trung ương và Thủ đô; đồng thời phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các Bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ phối hợp đảm bảo ANTT chung trên địa bàn Thủ đô để mọi người dân vui xuân, đón Tết trong sự ấm áp, yên vui.