Đề xuất tái lập Sở Du lịch vì yêu cầu thực tế

ANTĐ - Chiều 6-1, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đề xuất Chính phủ cho phép tái lập Sở Du lịch xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thành phố. 

“Khi sáp nhập Sở Du lịch vào thành Sở VH-TT&DL, dù có một số thuận lợi nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Từ thực tế công tác, Hà Nội thấy rằng, nếu tách Sở Du lịch ra sẽ thuận lợi hơn trong chỉ đạo, điều hành” - ông Phan Đăng Long nói.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương hôm 29-12-2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị Chính phủ cho phép Hà Nội thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách Sở VH-TT&DL hiện nay để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, năm 2014, ước tính, khách quốc tế tới Hà Nội đạt trên 2 triệu lượt, tăng 9,4% so với năm 2013. Trong năm 2014, khách quốc tế từ một số nước tới Hà Nội tăng cao như Mỹ (tăng 21,6%), Hàn Quốc (tăng 51,3%), Anh (tăng 45,9%).

Tin cùng chuyên mục