Đề xuất phương án trưng bày hộp vàng hình hoa sen

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Đông Triều - Quảng Ninh, để đáp ứng chiến lược quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể về quần thể các di tích lịch sử, văn hóa nhà Trần tại đây, UBND huyện Đông Triều sẽ đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép được trực tiếp quản lý, bảo quản chiếc hộp hình hoa sen, tình cờ phát hiện hôm 21-6 trên đường từ Trại Lốc đến chùa Ngọa Vân, thuộc quần thể khu danh thắng Yên Tử. 

Phác thảo ý tưởng trưng bày Hộp vàng hình hoa sen ở chùa An Sinh- Đông Triều

Sau khi chiếc hộp bằng vàng này được tìm thấy, nhiều nhà nghiên cứu đã đặt ra giả thiết, rất có thể di vật này thuộc sở hữu của một trong các hoàng hậu triều Trần. Địa điểm chiếc hộp phát lộ rất gần với chùa Ngọa Vân nơi vua Trần Nhân Tông tu hành và hóa Phật, chùa Quỳnh Lâm nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, đền An Sinh nơi thờ các vua nhà Trần và đặc biệt là chỉ cách quần thể 7 lăng mộ của 7 vua nhà Trần hiện còn ở khu vực An Sinh chừng 3km. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này việc xác định di vật kia thuộc di tích nào, mối quan hệ với di tích đó ra sao vẫn còn là câu hỏi khó đối với giới nghiên cứu lịch sử. Dự kiến, chiếc hộp hình hoa sen sẽ được trưng bày tại đền An Sinh. 

Tin cùng chuyên mục