Đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm bị phản ứng

ANTĐ - Đây là nội dung kiến nghị trong một số giải pháp giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) vừa gửi tới Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước. 

HOREA đề nghị đánh thuế thu nhập những khoản tiền gửi tiết kiệm từ mức 500 triệu đồng trở lên nhằm hướng dòng tiền trong dân thay vì gửi ngân hàng đổ vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được sự đồng tình của dư luận và các chuyên gia trong lĩnh vực này, bởi nếu thực thi biện pháp này không những ảnh hưởng đến người gửi tiền, các ngân hàng mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Hơn nữa, việc làm này sẽ gây thiệt thòi cho một số đối tượng không khá giả nhưng gửi tiết kiệm để giữ tiền như cán bộ hưu trí, viên chức Nhà nước.