Hà Nội tuyển sinh lớp 10 THPT:

Đề thi về biển đảo căng sức thí sinh

ANTĐ - Gần 71.000 thí sinh Hà Nội đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy tính cạnh tranh với 2 môn thi Văn, Toán trong ngày 18-6. Sau dư âm của đề thi Văn tốt nghiệp THPT, đề thi Văn hôm qua cũng mang đậm tính thời sự khi câu hỏi liên quan đến vấn đề biển đảo cũng như khẳng định chủ quyền dân tộc.

Thí sinh bàn luận sôi nổi về đề thi Văn gây nhiều bất ngờ

Bất ngờ đề thi môn Văn

Đề nghị luận xã hội vốn đã quen thuộc với học sinh THPT nhưng với học sinh THCS, việc yêu cầu bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân về các vấn đề thời sự, xã hội chưa phải là thế mạnh của thí sinh. Chính vì vậy, buổi sáng khi kết thúc môn thi ngữ văn, tại hội đồng thi THPT Phan Đình Phùng, nhiều thí sinh tỏ ra chưa thực sự hài lòng với bài làm của mình dù đây là trường tập trung những thí sinh có học lực tốt.

Câu 1 phần II đưa ra đoạn trích trong lệnh truyền của vua Quang Trung khẳng định việc “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” và kêu gọi những người có lương tri cùng hiệp lực để bảo vệ quyền chính đáng của dân tộc. Đây là đoạn trích thuộc tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”, nằm trong chương trình văn lớp 7. Chính vì vậy, học sinh khá bối rối vì ít được ôn tập và sẽ dễ mất điểm nếu không nhớ được tên tác phẩm và tác giả. Ngoài ra, với câu 2, phần II, thí sinh Nguyễn Phúc Lâm, tại hội đồng thi Phan Đình Phùng cho biết, Phúc không tự tin trước yêu cầu chép 2 câu thơ có nội dung tương tự trong bài “Sông núi nước nam”. “Câu thơ gồm cả phần phiên âm chữ nôm và phần dịch thơ nên rất dễ nhầm, chép không chính xác sẽ bị mất điểm rất đáng tiếc” – Nguyễn Phúc Lâm cho biết. 

Cùng với đó, câu hỏi mở năm nay cũng không phải là dễ làm khi yêu cầu trình bày suy nghĩ  về hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Đây là câu hỏi mở liên quan đến vấn đề thời sự. Trong khi đó, kiến thức xã hội của em về biển đảo và đời sống của các chiến sĩ bảo vệ biển đảo cũng không nhiều nên dù làm đủ độ dài yêu cầu của đề nhưng không biết có viết được đủ ý theo đáp án hay không” – thí sinh Nguyễn Khánh Vy, hội đồng thi trường THPT Thăng Long cho biết.

Với đề thi Toán, đúng như phân tích về cấu trúc đề thi của lãnh đạo Sở GD-ĐT, phần câu phân loại chỉ chiếm nửa điểm hoặc 1 điểm. Với những thí sinh thực sự có khả năng về môn Toán thì mới có thể giành được trọn vẹn điểm 10. Theo thầy Trần Hồng Hà, trường THCS Bế Văn Đàn, đề thi Toán năm nay có khó hơn so với năm trước. Học sinh khá sẽ đạt từ 8 đến 9,5 điểm. Tuy nhiên, thầy Trần Hồng Hà cho biết, chưa có học sinh nào thông báo làm được hết tất cả 5 câu trong đề thi Toán năm nay.

Đề thi về biển đảo căng sức thí sinh  ảnh 2
Thí sinh Hội đồng thi trường Chu Văn An sau khi kết thúc bài thi môn Văn

Phát hiện 1 trường hợp thi hộ

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Kỳ thi vào lớp 10 không có sự cố. Tuy nhiên, đáng nói là đã xuất hiện hiện tượng thi hộ tại Hội đồng thi Trúc Động, huyện Chương Mỹ được giám thị phát hiện và xử lý. Ngoài ra, cán bộ coi thi đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi và 10 trường hợp sử dụng tài liệu trong phòng thi”. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, kỳ thi vào 10 năm nay có hơn 500 trường hợp bỏ thi với số thí sinh đăng ký dự thi là 71.281, số thí sinh đến dự thi là 70.713.

Kết thúc việc thi tuyển, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh cho biết, năm nay Hà Nội sẽ kiên quyết hơn trong việc xử lý đối với những cán bộ quản lý mắc sai phạm trong quá trình tuyển sinh của các trường. Việc quản lý danh sách học sinh trúng tuyển vào trường sẽ tập trung một đầu mối về Sở GD-ĐT để đảm bảo đầu vào đúng chất lượng theo đúng chỉ tiêu được giao. Ông Đoàn Hoài Vĩnh nhấn mạnh, nếu phát hiện sai phạm trong tuyển sinh, Hiệu trưởng trường THPT công lập sẽ chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Luật Công chức; Hiệu trưởng các trường ngoài công lập có sai phạm thì nhà trường sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học sau.