Đề phòng lạm phát quay trở lại

ANTĐ - Ngày 2-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11-2013. Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, người phát ngôn của Chính phủ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước báo giới để thông báo một số nội dung chính của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2013.

Cung ứng hàng hóa, kiểm soát thị trường là cách để tránh lạm phát trở lại dịp cuối năm

Truyền đạt nội dung phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên điểm lại từng đầu việc quan trọng đã được Chính phủ thảo luận, cho ý kiến. Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng qua chuyển biến đúng hướng và đạt được những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Lãi suất giảm, tăng trưởng tín dụng cao gấp đôi cùng kỳ năm trước và thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện. Nợ xấu từng bước được xử lý. Sản xuất công nghiệp từng bước hồi phục, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực dịch vụ phát triển khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nhập siêu thấp. Vốn FDI đăng ký và thực hiện tiếp tục đạt cao hơn cùng kỳ; giải ngân vốn ODA đạt khá; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được bảo đảm...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại trong những tháng tới. Tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn. Tổng cầu và sức mua còn yếu. Ý kiến của một số thành viên Chính phủ đề xuất, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, bảo đảm cân đối cung-cầu hàng hóa, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, bởi đây là thời điểm dễ xảy ra những yếu tố gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như tích cực triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, củng cố và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Trả lời câu hỏi trực tiếp của phóng viên về vấn đề “tăng tốc”cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng đã có chỉ đạo phải chủ động cung cấp thông tin nhanh và kịp thời cho báo chí, không thụ động hay chờ đợi báo chí đặt vấn đề mới trả lời. Trước câu hỏi về tâm sự cá nhân của Bộ trưởng khi giữ cương vị người phát ngôn của Chính phủ, Bộ trưởng  Nguyễn Văn Nên cho biết, sẽ luôn thông tin kịp thời, chính xác tới báo chí. Ông nói thêm: “Chúng tôi đề cao hành động song phải luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, phải làm sao để hoạt động của Văn phòng Chính phủ tốt hơn nữa, khắc phục được những thiếu sót, tồn tại, nhược điểm hiện nay, để có thể thực hiện thật tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ”. “Các bạn (báo chí – PV) hãy xem xét hành động cụ thể của tôi trên từng công việc cụ thể” – ông Nguyễn Văn Nên nói.

Có mặt tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành ít phút tâm sự với báo chí. Gửi lời cảm ơn chân thành tới báo chí, Phó Thủ tướng   Vũ Đức Đam nói: “Báo chí không chỉ chuyển tải các thông tin, chỉ đạo của Chính phủ, mà còn là kênh thu nhận thông tin phản hồi hữu hiệu từ nhân dân tới các cơ quan hữu quan. Báo chí đã góp ý rất nhiều vào quá trình điều hành, hoạch định chính sách của Chính phủ”. Công bố địa chỉ email để báo chí tiếp tục đóng góp ý kiến, Phó Thủ tướng nói: “Có nhà báo đã gửi rất nhiều ý kiến hay về giáo dục. Nếu các bạn có ý kiến gì đóng góp, cứ gửi ngay cho tôi...”.