Để những ngày hè bổ ích

(ANTĐ) - Những đứa trẻ nhút nhát, thiếu kỹ năng sống, mê điện tử, Internet… đó là  vấn đề không mới nhưng vẫn còn thời sự. Bởi vậy mà cứ đến dịp hè là các bậc phụ huynh lại tìm kiếm các hoạt động học tập, vui chơi để lấp đầy khoảng trống cho con cái mình.

Để những ngày hè bổ ích

(ANTĐ) - Những đứa trẻ nhút nhát, thiếu kỹ năng sống, mê điện tử, Internet… đó là  vấn đề không mới nhưng vẫn còn thời sự. Bởi vậy mà cứ đến dịp hè là các bậc phụ huynh lại tìm kiếm các hoạt động học tập, vui chơi để lấp đầy khoảng trống cho con cái mình.

Còn vài tháng nữa mới đến hè nhưng các đơn vị tổ chức hoạt động hè cho học sinh đã bước vào cuộc đua tranh quyết liệt để dành thị phần. Các chương được tiếp thị đến từng nhà trường, từng bậc phụ huynh. Đánh vào tâm lý của các bậc cha mẹ, các chương trình được quảng bá với nội dung đa dạng, sinh động, bao gồm cả học tập, vui chơi và rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống.

Chương trình Trại hè “Chúng em là chiến sỹ” được nhiều bạn trẻ tham gia
Chương trình Trại hè “Chúng em là chiến sỹ” được nhiều bạn trẻ tham gia

Phổ biến nhất là trại hè do các trường và một số đơn vị giáo dục tổ chức thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Ngoài việc củng cố kiến thức đã học, chương trình trại hè cũng cung cấp thêm cho các em các kỹ năng trong cuộc sống như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm hiểu và phân tích, kỹ năng tự lập, quan sát và khám phá, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng trình bày, thuyết trình…

Trại hè quốc tế hay du học hè những năm gần đây không còn xa lạ với các em học sinh. Với hình thức này, các em sẽ có những ngày hè thú vị khi vừa được đi du lịch quốc tế, vừa được gặp gỡ, giao tiếp với các bạn đồng trang lứa ở các quốc gia khác nhau, từ đó trau dồi vốn ngôn ngữ, đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Anh. Năm nay, các đơn vị như các công ty du học, trung tâm tiếng Anh… đã vào cuộc đua hút học sinh từ rất sớm với nhiều hội thảo, chương trình tiếp thị được tổ chức.

Điểm đến vẫn là các điểm du lịch đa dạng và hấp dẫn như Anh, Mỹ, Australia, Canada, Singapore, Malaysia…, thời gian dao động khoảng từ 1-4 tuần. Tuy nhiên, hiện nay đa số các đơn vị tổ chức ở Việt Nam đều mới là trung gian và thực hiện các chương trình với các trường ở nước ngoài theo hợp đồng ngắn hạn vào mùa hè. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các khóa “học hè” dễ dàng trở thành du lịch thuần túy và chất lượng giáo viên không được kiểm soát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần tìm hiểu kỹ càng về địa điểm học, bảo hiểm… vì không ít trung tâm thường chọn nơi học ở xa trung tâm thành phố để giảm chi phí thực hiện hoặc “lờ” việc mua bảo hiểm cho các em.

Vài năm trở lại đây, với mong muốn rèn luyện cho con mình tính tự lập, kỷ cương nề nếp, nhiều cha mẹ đã hứng thú với việc cho con em mình tham gia các đợt sinh hoạt, học tập cùng các đơn vị quân đội. Cũng vì vậy mà nhiều trại hè trong quân đội đã được tổ chức. Chương trình Trại hè “Chúng em là chiến sỹ” năm thứ 3 do Trung tâm đào tạo kỹ năng sống - Công ty Cổ phần Quốc tế Vietsea kết hợp với Trung tâm huấn luyện quốc phòng 334 cũng đã bắt đầu tuyển sinh. Điểm mới năm nay mà Trung tâm đưa ra để hút học viên là một ngày Trại hè quốc tế trong mỗi khóa học, trong đó việc học tập đều sử dụng chủ yếu ngôn ngữ tiếng Anh.

Trong khi đó, Học kỳ quân đội của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Bắc (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cũng đổi khác từng năm để mang lại cho các em  nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau với các chú bộ đội. Năm nay, Học kỳ quân đội mang chủ đề “Trải nghiệm trên biển” sẽ là cơ hội để các em học sinh hiểu hơn về Hải quân Việt Nam, được hóa thân cùng các chiến sỹ hải quân. Ban tổ chức cho biết, sẽ có 100 học sinh bao gồm 70 nam và 30 nữ có học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm tốt và có sức khỏe để tham gia các hoạt động trên biển.

Nhìn chung, phụ huynh đã có rất nhiều chọn lựa các chương trình học tập vui chơi trong dịp hè cho con cái. Tuy nhiên chọn lựa nhà cung cấp nào để con em mình thực sự có một mùa hè ý nghĩa giữa một rừng các nhà cung cấp vẫn khiến nhiều người băn khoăn.

Ngọc Hà