Để người đi bộ được thảnh thơi, phương tiện không ùn tắc

ANTD.VN - Lần đầu tiên một không gian văn hóa, lễ hội sẽ được tổ chức xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi người dân có thể thoải mái đi bộ để thưởng lãm, vui chơi. Khung thời gian phục vụ cho việc đi bộ này bắt đầu từ 19h ngày 2-9 (thứ sáu đến 24h ngày chủ nhật hàng tuần).

Sẵn sàng các phương án

Chiều 29-8, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, đã tổ chức triển khai thông báo phân luồng giao thông phục vụ tổ chức thí điểm “Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”.

Với tính chất quan trọng của kế hoạch, những khâu chuẩn bị đều được Ban chỉ huy Phòng CSGT thực hiện đầy đủ, trên phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, thông tin chi tiết từng tuyến phố và vùng phụ cận nằm trong không gian đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, 4 hướng đi của các phương tiện xung quanh khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đều hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho người dân, lái xe dễ hình dung tuyến, lộ trình di chuyển của mình.

CSGT được tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT phục vụ cho hoạt động đi lại của nhân dân được an toàn

Theo kế hoạch, công tác bố trí lực lượng được CSGT triển khai ở 3 tuyến. Thứ nhất là tuyến trung tâm tiếp giáp hồ Hoàn Kiếm. Lực lượng CSGT tại các vị trí vòng 1 theo phân công có nhiệm vụ phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm, Phòng CSTT, Trung đoàn CSCĐ cấm toàn bộ phương tiện vào khu vực tổ chức không gian đi bộ.

Tuyến thứ 2 gồm các chốt phối hợp, cấm triệt để phương tiện và hướng dẫn, phân luồng giao thông tiếp giáp với tuyến 1. Tuyến ngoài cùng gồm các chốt có nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện vào khu vực tuyến 2 và khu vực tổ chức không gian đi bộ; hướng dẫn các phương tiện đi vòng tránh khu vực hồ Hoàn Kiếm theo phương án phân luồng giao thông đã được phê duyệt.

Cũng theo chỉ huy Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, trong quá trình triển khai không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng sẽ bố trí xe cứu hộ ứng trực trên các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực tổ chức không gian đi bộ để kịp thời cẩu, kéo, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Các đơn vị, địa bàn giáp ranh với Đội CSGT số 1 chủ động xây dựng phương án phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện.

Nâng cao hình ảnh của CSGT Thủ đô

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, cho biết: “Thực hiện Kế hoạch của Phòng CSGT, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm, Phòng CSTT, Trung đoàn CSCĐ cũng như lực lượng TTGT bố trí lực lượng tổ chức cấm triệt để phương tiện tại các vị trí tiếp giáp với các tuyến phố tổ chức không gian đi bộ, và chủ trì, phối hợp các lực lượng tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa, không để xảy ra ùn tắc. Từ chỉ huy đến CBCS đều nhận thức được rằng, việc tổ chức, bố trí không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, hết sức có ý nghĩa, nhằm phục vụ nhân dân cũng như quảng bá du lịch của Hà Nội. Chính vì vậy, CSGT sẽ làm nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao nhất, đảm bảo tuyệt đối ATGT, ANTT trên địa bàn”.

Từ 19h thứ 6 đến 24h chủ Nhật hàng tuần xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành nơi đi bộ của người dân

Chỉ huy Phòng CSGT đã quán triệt CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân, sao cho người đi bộ được thảnh thơi, và phương tiện giao thông không bị ùn tắc.

“Các phương án, khâu chuẩn bị từ con người đến phương tiện đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Phòng CSGT cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm công bố, bố trí những điểm trông giữ phương tiện cho người dân để phục vụ nhân dân đến khu vực hồ Hoàn Kiếm đi bộ” - Thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, kiến nghị.