Để ngôi trường là mái ấm gia đình

ANTĐ - Ngày 5-9, tiếng trống khai giảng đồng loạt vang lên khắp trong cả nước. Năm học mới 2012-2013 chính thức khởi động với nhiều đổi mới trong mục tiêu trồng người của ngành giáo dục.

Để ngôi trường là mái ấm gia đình ảnh 1
Trong lễ khai giảng, cảm động trước giọng ca đầy nghị lực và truyền cảm,
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lên sân khấu tặng hoa em Phương Anh
(cô bé mắc bệnh xương thủy tinh, đã từng lọt vào chung kết Việt Nam Got Talent,
học sinh lớp 11D3, trường THPT Việt Đức, Hà Nội)
Hơn 1.000 học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đã khai giảng trong niềm vui với một cơ sở mới khang trang cùng sự chúc mừng của  đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 30 năm qua Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quản lý, nuôi dạy, giáo dục các em học sinh khiếm thị trên địa bàn Hà Nội. Nhiều thế hệ thầy, cô giáo với tấm lòng nhiệt huyết, giàu tính nhân văn đã thắp sáng hy vọng và ước mơ cho biết  bao thế hệ học sinh, đưa ngôi trường trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh Thủ đô.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thay mặt lãnh đạo Thành phố, nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng các thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu về những cố gắng và thành tích đáng tự hào đã đạt được trong năm qua.

Bí thư Thành ủy - Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Đối với trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, tôi mong rằng, mỗi thầy, cô giáo càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa mới có thể thực hiện tốt mục tiêu phấn đấu: dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, gương mẫu về mọi mặt, để trường ngày càng có nhiều thầy, cô giáo giỏi, mẫu mực. Hơn nữa, thầy cô giáo không chỉ là người dạy các em về chuyên môn mà còn là một người cha, người mẹ, để ngôi trường thực sự là mái ấm gia đình, là địa chỉ tin cậy khơi nguồn, nuôi dưỡng, thắp sáng hy vọng và ước mơ của các thế hệ học sinh”.

Thầy Thái Văn Khoa - Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Năm học vừa qua tuy nhà trường còn nhiều khó khăn, bộn bề về cơ sở vật chất do đang được cải tạo và xây dựng, nhưng với tinh thần nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò nhà trường vẫn đảm bảo được mục tiêu giáo dục chung và giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thị, đảm bảo chỗ ăn ở nội trú cho hơn 100 em khiếm thị”.

Cũng trong ngày 5-9, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã tới dự và chúc mừng các thầy, cô giáo và học sinh trường THPT Việt Đức nhân ngày khai giảng năm học mới, đồng thời trao tặng tập thể thầy, cô giáo và học sinh nhà trường Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP vì những thành tích đạt được trong năm học 2011-2012. 

Năm học vừa qua, thầy và trò trường THPT Việt Đức đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nổi bật là các thành tích: 98,96% học sinh xếp loại khá, tốt về đạo đức; 84,37% học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi; thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 đạt 10 giải; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; thi đỗ đại học, cao đẳng trên 70%, đứng thứ 127/200 trường THPT toàn quốc, thứ 19/30 trường THPT Hà Nội có điểm thi đại học cao nhất; đạt 2 giải ba toàn quốc khu vực phía Bắc trong cuộc thi nghiên cứu khoa học trẻ Intel ISEF. Trong kỳ thi đại học vừa qua, trường đã có 9 em học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học, trong đó có nhiều trường đại học lớn như: em Trần Đức Thành thủ khoa trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; em Đỗ Vũ Thu Hà thủ khoa trường ĐH Văn hóa; em Tạ Khôi Nguyên thủ khoa khối V ĐH Xây dựng; em Lê Phương Mai thủ khoa khối D5 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn….

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo mong các thầy, cô giáo nhà trường không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất của người thầy, để trở thành gương sáng cho học sinh noi theo. Chủ tịch Thành phố mong muốn các em học sinh tiếp tục phấn đấu học giỏi, nâng cao thể lực, rèn luyện đạo đức, kính thầy, mến bạn, năng động, sáng tạo, lập nhiều thành tích xuất sắc vượt bậc trong năm học mới. Bên cạnh đó, Chủ tịch Thành phố đề nghị học sinh trường Việt Đức cần tăng cường nhiều hoạt động xã hội, hoạt động đoàn thể để mang sức trẻ đến với những địa chỉ cần sự hỗ trợ, giúp đỡ tình nguyện...