Đề nghị truy tố 60 bị can tổ chức đánh bạc, đánh bạc ở Khánh Hòa

ANTĐ -Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 60 bị can về các tội danh: tổ chức đánh bạc, đánh bạc. 
Đây cũng là vụ án có số con bạc, tang vật bao gồm tiền, USD, ô tô, xe máy… bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này. 

Câu lạc bộ chọi gà trá hình

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh, sau một thời gian tập trung điều tra, thì cơ quan này đã làm rõ được hành vi vi phạm pháp luật của 10 đối tượng tổ chức đánh bạc đã núp bóng Câu lạc bộ chọi gà truyền thống, cũng như quá trình “hình thành và phát triển” của trường gà quy mô này.

Nhiều xe máy của các con bạc đã bị lực lượng Công an thu giữ

Trên cơ sở kết luận điều tra, thì từ đầu năm 2011, Công ty cổ phần suối khoáng Cam Ranh đã “xin” các cơ quan chức năng liên quan được tổ chức “Câu lạc bộ chọi gà truyền thống”. Địa điểm tổ chức hoạt động này là tại khu vực Núi Đất, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh. Trong số rất nhiều khoản quy định về việc hoạt động của cơ quan chức năng đối với câu lạc bộ này, thì có quy định nghiêm cấm việc tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Ban đầu, câu lạc bộ này đã được các một số người gồm: Trần Đình Quyền (45 tuổi, trú tổ dân phố Phú Lộc, phường Cam Phú, Cam Ranh), Phan Tốt (57 tuổi, trú xã Cam Tân, huyện Cam Lâm), Nguyễn Hồng Anh (còn gọi là “Tí tẹc”, 42 tuổi, trú thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) và Nguyễn Trọng Hiếu (tức “Hiếu pa pin”, 43 tuổi, trú phường Cam Linh, Cam Ranh) cùng hùn vốn, xây dựng trường gà và thuê người làm từ việc giữ xe, thu “phí” vào cổng, thu tiền đá gà đến việc cân cáp độ gà (trọng lượng gà) trước mỗi trận đấu.

Vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, “câu lạc bộ chọi gà” này đã thu hút hàng trăm lượt người đến tham gia “đá gà”. Sau một thời gian hoạt động, tiếng tăm của trường gà này đã lan đến nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh và các con bạc quen gọi trường gà này là trường gà của “Tí tẹc”.

Hoạt động được một thời gian, đến ngày 1-9-2012, thì lãnh đạo Công ty cổ phần suối khoáng Cam Ranh có trình báo cơ quan chức năng và đề nghị ngưng trường gà vì phát hiện việc tổ chức cá cược ăn tiền, gây mất an ninh trật tự từ chính trường gà này. Sau đó, theo cơ quan điều tra, đến tháng 11-2012, không biết nguyên nhân vì sao hai trong bốn người lập ra trường gà là Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Trọng Hiếu đã tự động “rút” khỏi trường gà. Sau khi Anh và Hiếu rút lui, trường gà vẫn hoạt động như thường lệ, thậm chí còn quy mô hơn.

Đi xe tô đi… đá gà

Trước tình hình ngày càng phức tạp của trường gà, ngày 18-2-2013, lãnh đạo Công an TP Cam ranh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án mang bí số 213G, do Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an TP làm trưởng ban, để đấu tranh, triệt xóa trường gà này.

Sau khi thu thập thông tin, đúng 9 giờ ngày 27-2-2013, khi trường gà đã quy tụ hàng trăm con bạc đang tham gia cá cược,  thì cũng là lúc toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thuộc tất cả các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cam Ranh được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã đồng loạt tấn công trường gà “Tí tẹc”. Thấy lực lượng Công an ập vào, hàng trăm con bạc đã tìm cách tháo chạy. Tuy nhiên, 187 người đến từ hầu hết các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa như: Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh và một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc đã bị khống chế, bắt giữ.

Ngoài số lượng lớn người tham gia đánh bạc này, lực lượng Công an còn thu giữ 4 con gà chọi, 747 triệu đồng, 3.222 USD, 5 xe ô tô, 116 xe máy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Đối tượng Trần Đình Quyền

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã khai nhận, trước mỗi trận đá gà, thì các chủ gà đưa gà đến để cân đo đong đếm. Nếu chênh lệch giữa 2 con gà (trong một trận đấu) chỉ là 1 lạng, thì con gà đá có cân nặng hơn sẽ phải buộc mỏ lại 7 phút. Mỗi hồ (tức hiệp) đá gà được quy định là 25 phút và thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 5 phút. Tuy nhiên, trong “lịch sử” của trường gà này thì có một cặp gà đá đã “chiến” với nhau từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày vẫn không phân thắng bại. Do vậy, trọng tài đã phải tuyên hòa!

Thu tiền “khủng” theo những trận đấu

Cũng theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng trong sáng 27-2, thì việc thu tiền đầu vào “Câu lạc bộ” chọi gà này đối với các con bạc đã là con số rất lớn. Vì mỗi con bạc bước chân vào trường gà này đã phải đóng phí là 7.000 đồng/1 con bạc, phí giữ xe máy là 5.000 đồng/1 xe, 20.000 đồng/1 ô tô…

Mỗi kèo, các con bạc đã tự định ra quy luật với nhau bằng các con số hàng trăm và hàng hàng nghìn để cá cược. Cụ thể, nếu hai con bạc cá với nhau 1.000 cho một kèo thì điều đó đồng nghĩa với việc họ phải bỏ ra 1 triệu đồng cho kèo đó. Và khi con bạc thắng độ, một nhân viên của trường gà này chịu trách nhiệm thu 3% trên tổng số tiền thắng cược của mỗi con bạc thắng độ.    

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, mỗi ngày đã có hàng chục triệu đồng được các con bạc “khát nước” móc ví để tham gia cá cược. Chính số tiền lớn này, cùng với việc thu các khoản phí đã khiến cho các đối tượng tổ chức đánh bạc thu bộn tiền theo mỗi trận đấu.

Sau một thời gian điều tra, theo Đại úy Phạm Hoàng Đắc Huy, thì đã có 10 đối tượng tổ chức đánh bạc cùng 50 con bạc đã bị cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố về các tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tuy nhiên, “Tí tẹc” tức Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Trọng Hiếu đã không phải chịu trách nhiệm hình sự, vì cơ quan điều tra dã không thu thập được tài liệu chứng minh được hai người này đã thu được số tiền số tiền bất chính là bao nhiêu, cũng như việc tổ chức hoạt động của trường gà quy mô ra sao trước khi họ “rút” khỏi trường gà.