Bộ VHTT&DL:

Đề nghị làm rõ trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ Hoàng Thành

ANTĐ - Liên quan đến những thông tin báo chí nêu về việc thi công công trình nhà Quốc hội ảnh hưởng đến Di sản Hoàng Thành Thăng Long, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới này.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội và Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) báo cáo về việc tiếp thu, xử lý những nội dung được nêu trong Đơn kiến nghị số 45/LT.HSH ngày 18-7-2014 của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Khảo cổ học Việt Nam cùng Văn bản của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận, việc các hội và các cơ quan báo chí vừa qua phản ánh đã giúp cơ quan quản lý Nhà nước nhìn nhận sâu sắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng Thành Thăng Long.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hoạt động xây dựng gần đây đã có ảnh hưởng nhất định tới việc bảo vệ di sản văn hóa. Bộ VHTT&DL đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát lại sự phối hợp của các cơ quan liên quan, làm rõ trách nhiệm từng đơn vị trong việc quản lý và bảo vệ Di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, kiểm tra phương án thi công so với bản vẽ đã được phê duyệt để xác định có hay không việc xâm hại di sản. 

Bộ cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình đảm bảo phần diện tích di sản luôn sạch sẽ, nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức thi công để không ảnh hưởng tới di sản.