Đề nghị di dân khỏi khu vực “hố tử thần”

ANTĐ - Ngày 28-10, tại thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện một hố sụt lún, ban đầu chỉ rộng 1,5m sau đó lan rộng. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ TN-MT cử cán bộ xác minh, kiểm tra nguyên nhân và chỉ đạo xử lý. 

Ngày 31-10, Bộ TN-MT đã đề nghị Sở TN-MT  tỉnh Thanh Hóa khoanh vùng và sơ tán dân ra khỏi khu vực sụt lún để tránh thiệt hại đáng tiếc. Ông Đỗ Cảnh Dương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN-MT) cho biết, các chuyên gia địa chất của Bộ đã trực tiếp xem xét toàn bộ địa chất khu vực. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hiện tượng sụt lún caster. 

Về phương án xử lý, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đo đạc, khảo sát để xác định quy mô của hang caster này. Dự kiến, trong khoảng một tuần, Bộ TN-MT sẽ có đánh giá cụ thể giúp đưa ra phương án xử lý.