Đề nghị công nhận liệt sỹ với Thiếu úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm

ANTĐ - Thông tin từ Công an tỉnh Đăk Nông cho hay, đang làm thủ tục báo cáo, đề nghị Bộ Công an có chế độ chính sách và công nhận liệt sỹ với Thiếu úy Vũ Văn Nam, cán bộ chiến sỹ thuộc Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Đăk Song, đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ. 

Trước đó ngày 4-10, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông đã ký quyết định thăng quân hàm từ Thượng sỹ lên Thiếu úy đối với đồng chí Vũ Văn Nam và đồng thời phối hợp với UBND huyện Đăk Song tổ chức tang lễ Thiếu úy Vũ Văn Nam theo nghi thức ngành công an.

Theo thông tin ban đầu, qua điều tra theo dõi, khoảng 19h ngày 3-10, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Đăk Song gồm 9 cán bộ chiến sỹ do Đại úy Phan Đăng Phương chỉ huy đã phục kích ổ nhóm mua bán ma túy tại xã Xuân Trường, huyện Đăk Song bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1968) bán ma túy cho Phan Văn Thắng (SN 1984, cùng trú ở địa phương), tang vật thu giữ là một gói heroin. Trong lúc bị khống chế, đối tượng Tiến lợi dụng sơ hở đã nhảy xuống hồ nước gần đó tẩu thoát.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, ngay lập tức Trung úy Phạm Mạnh Trường, Trung sỹ Nguyễn Mạnh Hùng và Thiếu úy Nam nhảy xuống đuổi theo truy bắt đối tượng. Tuy nhiên bơi được một lúc thì Thiếu úy Nam bị chuột rút. Hai đồng đội có mặt dưới hồ cùng các thành viên trong tổ công tác đã bơi đến ứng cứu nhưng không thành.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ - cứu nạn có mặt, huy động thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm. Đến gần 4h rạng sáng 4-10, lực lượng tại hiện trường đã đưa thi thể đồng chí Nam lên bờ.