Đề nghị cắt 168 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

ANTĐ - Sở TT-TT Hà Nội vừa có Văn bản số 284/STTTT-BCVT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 168 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. 

Trong đó, Viettel là mạng có số thuê bao vi phạm lớn nhất. Tiếp đến là Vinaphone và MobiFone. Sau một thời gian tạm thời lắng xuống, những vi phạm về lĩnh vực này đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở các huyện ngoại thành Hà Nội như: Mỹ Đức, Hoài Đức, Đan Phượng, Từ Liêm… và một số quận như: Long Biên, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Quảng cáo rao vặt trái phép làm mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt triển khai giải quyết tình trạng này nhưng chưa dẹp được triệt để.