Để mỗi người dân thấy được trách nhiệm và sự tự hào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quận Long Biên, Hà Nội đã và đang thiết thực tổ chức những hoạt động hướng đến 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2022).

Trao đổi với PV ANTĐ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên, Hà Nội nhấn mạnh: một trong những mục tiêu quan trọng để UBND quận triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022”, là để mỗi người dân thấy được trách nhiệm và sự tự hào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều hoạt động, hội nghị về công tác phong trào được tổ chức thiết thực

Nhiều hoạt động, hội nghị về công tác phong trào được tổ chức thiết thực

Mười bảy năm qua, ngày 19-8 hằng năm được Trung ương xác định là “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Năm 2022 này, khi đại dịch Covid-19 đã dần đi qua, khi nhịp sống bình thường mới hiện hữu ngày càng rõ nét, thì việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” càng có ý nghĩa quan trọng; để khẳng định ý chí đoàn kết, tự lực vượt qua đại dịch; để thể hiện rõ quyết tâm khôi phục, phát triển toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều quan trọng ở đây, chính là sự ủng hộ, đồng tâm của các tầng lớp xã hội, mọi người dân. Và, “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” chính là một trong những “kênh” quan trọng để chuyển tải những ý chí, quyết tâm ấy.

Những hoạt động tập thể, gắn kết cộng đồng là điểm nhấn trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở quận Long Biên

Những hoạt động tập thể, gắn kết cộng đồng là điểm nhấn trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở quận Long Biên

Với Hà Nội, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Trung ương, Bộ Công an, Ban chỉ đạo 138 Thành phố đã thống nhất về tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại phường Bồ Đề, quận Long Biên; và Công ty cổ phần Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, việc tổ chức Ngày hội sẽ không chỉ dừng ở các địa phương, doanh nghiệp “điểm”, mà 30 quận, huyện, thị xã sẽ chọn những đơn vị, tập thể xuất sắc để tổ chức, từ đó nhân rộng khắp toàn địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp.

Trở lại công tác chuẩn bị Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại quận Long Biên; trên cơ sở tham mưu của Công an quận, đặc biệt nhìn nhận rõ vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 2-8, Chủ tịch UBND quận đã ký ban hành Kế hoạch số 336 / KH-UBND, về tổ chức “Ngày hội toàn bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Người dân được trang bị kiến thức, thông tin về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

Người dân được trang bị kiến thức, thông tin về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

Khẳng định sẽ không chỉ dừng ở việc tổ chức Ngày hội “điểm” ở phường Bồ Đề, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, Kế hoạch số 336 xác định rõ 5 mục đích, yêu cầu quan trọng. Đó là giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Thông qua tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, quận sẽ biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nêu rõ.

Thông tin thêm với PV ANTĐ, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên cho biết, với vai trò là Cơ quan thường trực tham mưu toàn bộ các nhiệm vụ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, thông qua quá trình chuẩn bị, tổ chức Ngày hội, Ban chỉ đạo 138 quận sẽ tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT;

đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Chúng tôi cũng xác định rõ mục tiêu và cách làm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đó là chú trọng xây dựng mô hình điển hình Dân vận khéo; thông qua đó góp phàn nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở và xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân tin yêu”, Đại tá Hứa Việt Hưng chia sẻ.